Nga: Hội đồng Bảo an LHQ không đưa ra được phán quyết rõ ràng

(Baonghean.vn) - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) đã tổ chức cuộc họp khẩn do yêu cầu của Nga, thảo luận về các hành động tấn công quân sự của liên minh Mỹ - Anh – Pháp vào Syria, nhằm đáp trả một cuộc tấn công hóa học. Đây là cuộc họp thứ 5 liên tiếp của Hội đồng Bảo an bàn về Syria, song không đưa ra được bất kỳ phán quyết nào.
Nga đã yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn Hội đồng bảo an LHQ ngay sau vụ Mỹ và các đồng minh tấn công Syria. Ảnh AP
Nga đã yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn Hội đồng bảo an LHQ ngay sau vụ Mỹ và các đồng minh tấn công Syria. Ảnh AP
Sau cuộc họp khẩn, đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzia không lấy làm ngạc nhiên trước quyết định của các thành viên thường trực và không thường trực của Hội đồng Bảo an.

Các nước châu Phi thì tìm cách duy trì sự trung lập với quan điểm không chấp nhận sử dụng vũ khí hóa học và đề nghị tôn trọng Hiến chương LHQ.

Ông Vasily cho rằng, cuộc tranh luận tại Hội đồng Bảo an phần lớn “lặp đi lặp lại” nội dung của những cuộc họp trước, mà không đưa ra được bất kỳ một phán quyết nào, cũng như quy trách nhiệm cụ thể thuộc về ai.

“Nga đã nhiều lần cảnh báo về hậu quả nguy hiểm của cuộc tấn công nhằm vào Syria, song luôn nhận sự chỉ trích gay gắt của các thành viên phương Tây. Trong khi đó, Mỹ và đồng minh luôn cố gắng đưa ra những biện minh cho hành động của họ, đồng thời cáo buộc Nga bảo vệ Damascus thoát khỏi trách nhiệm về vụ sử dụng vũ khí hóa học” - Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzia nhận định.

Trong Nghị quyết trình lên Hội đồng Bảo an, Nga lên án và bày tỏ sự phẫn nộ về “hành động xâm lược của Mỹ và các đồng minh, vi phạm nghiêm trọng Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế”, đồng thời yêu cầu các bên, “ngay lập tức và không trì hoãn” ngăn chặn hoạt động quân sự, và nghiêm túc thực hiện các điều lệ của LHQ.

Song Nghị quyết của Nga đã không nhận được sự ủng hộ của các thành viên Hội đồng. Đã có 4 nước bỏ phiếu trắng cho Nghị quyết, các phiếu ủng hộ Nga chỉ bao gồm Trung Quốc và Bolivia, trong khi Nga nhận 8 phiếu phản đối từ 8 thành viên bao gồm cả Mỹ, Anh, Pháp.

Không những đưa ra phản đối Nghị quyết của Nga tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an, Đại diện thường trực của Mỹ Nikki Haley thậm chí còn đưa ra lời cảnh báo, Mỹ  sẵn sàng gây thêm “đòn đau” cho Syria nếu việc sử dụng vũ khí hóa học tiếp tục xảy ra.

“Cuộc tấn công Syria đã gửi tới một thông điệp rõ ràng: Mỹ sẽ không cho phép chính quyền Assad tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học” - bà Nikki Haley nhấn mạnh.

Lúc này mọi con mắt dư luận quốc tế đang đổ dồn về Moskva chờ đợi đáp trả của Nga sau vụ tấn công của Mỹ, Anh và Pháp nhằm vào Syria.

Đến nay, Tổng thống Putin và giới chức Nga mới chỉ đưa ra tuyên bố lên án vụ tấn công này và kêu gọi họp khẩn tại Hội đồng Bảo an. Nga hiện vẫn đang “án binh bất động”.

Dù trước đó, Nga tuyên bố sẽ đánh chặn mọi tên lửa của Mỹ nhằm vào Syria và lực lượng quân đội Nga tại nước này.  

Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Syria đã đánh chặn được ít nhất 71 tên lửa trong tổng số 103 tên lửa của Mỹ và các đồng minh bắn vào thủ đô Damascus và nhiều khu vực khác tại Syria.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.