Nga: Hơn nửa năm chuẩn bị cho Lễ duyệt binh

(Baonghean.vn) - Gần như tất cả các phi công tham gia vào cuộc diễu binh trên không trong ngày lễ kỷ niệm 72 năm Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, đã từng chiến đấu tại Syria và được chính phủ trao tặng huân chương cao quý nhất - Đại tá Viktor Bondarev, Tổng Tư lệnh không quân Liên bang Nga cho biết trên kênh truyền hình "Nước Nga 24".

Lễ duyệt binh hàng năm tại Quảng trường Đỏ kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít Đức là dịp để Nga trình diễn uy lực quân sự.
Lễ duyệt binh hàng năm tại Quảng trường Đỏ kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít Đức là dịp để Nga trình diễn uy lực quân sự. 

"Năm nay đánh dấu sự kiện lần đầu tiên hầu hết các phi công trình diễn trên bầu trời Quảng trường Đỏ là những người đã từng tham chiến tại Syria. Họ xứng đáng được nhận huân chương cao quý vì lòng trung thành với đất nước và hoàn thành nghĩa vụ của mình trên chiến trường" - Tổng Tư lệnh không quân nói.

Đại tá Bondarev cũng cho biết, lễ diễu hành ngày 9/5 được chuẩn bị rất công phu và hoành tráng. Nước Nga sẽ trình diễn cho người dân và cả thế giới biết những vũ khí quân sự uy lực nhất.

Để tham gia vào Lễ duyệt binh này, đội Tư lệnh không quân Liên bang đã chuẩn bị trước nửa năm. Lên kế hoạch cẩn thận, thấu đáo các kỹ thuật, cũng như thủ tục bay để đảm bảo máy bay và trực thăng trình diễn an toàn trên bầu trời Quảng trường Đỏ.

"Khoảng gần 3 tháng trước, chúng tôi đã tiến hành cho các phi hành đoàn trình diễn thử. Sau đó xác nhận kỹ lưỡng và báo cáo lên Bộ trưởng và Chính phủ phê duyệt" - Ngài Tổng Tư lệnh  cho biết.

Nhóm phi hành biểu diễn đầu tiên sẽ là "Những tráng sĩ Nga", với màn trình diễn của tổ hợp máy bay chiến đấu Su-30SM. Song song dưới mặt đất sẽ là sự xuất hiện hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 mà Nga triển khai ở Syria để bảo vệ căn cứ không quân của mình ở quốc gia Trung Đông này.

Đặc biệt, hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-SA lần đầu tiên xuất hiện trong Lễ duyệt binh. Đây là hệ thống được trang bị radar mảng pha chủ động (AESA) băng sóng kép do Tổ hợp thiết kế SKB phát triển. Với radar này, tầm giám sát của Pantsir-SA tăng lên tới 75 km, tầm bắn của tên lửa đạt 40 km./.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.