Nga: Kế hoạch của Mỹ rút khỏi hiệp ước INF gây nguy hiểm cho toàn cầu

Lan Hạ ((Theo Sputnik, AFP))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 22/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, nước này bác bỏ thẳng thừng các cáo buộc của Mỹ cho rằng Moskva vi phạm Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung (INF).
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AP
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AP
Theo ông Peskov, ý định của Tổng thống Donald Trump rút khỏi hiệp ước INF sẽ gây ra mối quan ngại sâu sắc nhất, rằng bước đi này khiến thế giới nguy hiểm hơn.
Phát biểu với báo giới, ông Peskov nhấn mạnh: "Chúng tôi cực lực phản đối các tuyên bố rằng Nga đang vi phạm hiệp ước INF. Nga đã và đang tuân thủ các điều khoản của hiệp ước này. Và chúng tôi tin rằng ý định rút khỏi văn kiện này gây nên quan ngại, bởi bước đi này nếu được thực hiện sẽ khiến thế giới nguy hiểm hơn". 

Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý, cho tới nay Washington chưa có bất kỳ bước đi nào nhằm thúc đẩy việc rút khỏi thỏa thuận.

Người phát ngôn Điện Kremlin chia sẻ: "Tôi muốn nhấn mạnh, bản thân văn kiện này đã quy định thủ tục để rút khỏi thỏa thuận này. Cho tới nay, Mỹ chưa đưa ra bất kỳ hành động cụ thể nào được quy định trong văn kiện để rút khỏi thỏa thuận".

Đại diện Điện Kremlin cũng khẳng định, Nga sẽ không bao giờ tấn công trước kể cả khi nước này bị đe dọa bởi một cuộc tấn công hạt nhân. Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh, Nga sẽ buộc phải hành động để khôi phục cán cân quyền lực quân sự, nếu Mỹ rút khỏi hiệp ước INF và bắt đầu phát triển các tên lửa mới. 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Moskva mong chờ Washington giải thích về kế hoạch rút khỏi hiệp ước lịch sử thời Chiến tranh Lạnh này, vốn được ký kết nhằm loại bỏ các tên lửa hạt nhân khỏi châu Âu.

Hồi cuối tuần qua, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi hiệp ước INF, với cáo buộc Nga đang vi phạm văn kiện này, động thái làm dấy lên cảnh báo về các biện pháp đáp trả từ phía Moskva. 

Hiện, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đang có chuyến thăm Moskva trong 2 ngày và sẽ thảo luận vấn đề trên với giới chức nước chủ nhà./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.