Nga kêu gọi không sử dụng các “chiêu” khiêu khích bằng vũ khí hóa học tại Idlib

Ngân Hạnh (Theo sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo về việc có thể nhận diện thông minh những phiến quân khủng bố đang dàn dựng các cảnh quay ghi lại cuộc tấn công giả mạo bằng vũ khí hóa học, nhằm gây tai tiếng cho Chính phủ Syria.
Vũ khí hóa học là công cụ giết người hàng loạt Nguồn: AP
Vũ khí hóa học là công cụ giết người hàng loạt. Ảnh: AP
 Đại diện của Chính phủ Nga tại Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) -  Alexander Shulgin đã kêu gọi tổ chức này không cho phép những hành động liên quan đến việc sử dụng vũ khí hóa học tại Idlib.

“OPCW phải dùng sự ảnh hưởng của mình liên quan đến vấn đề này và không cho phép những vụ khiêu khích được diễn ra” - ông Shulgin trả lời hãng thông tấn Ruptly. “Có rất nhiều đại biểu đồng ý với quan điểm này. Chúng tôi nhấn mạnh rằng chúng ta phải làm tất cả những điều có thể để ngăn chặn sự khiêu khích này” - vị giới chức này cho biết thêm.

Ngày 11/9, binh lính Nga đã báo cáo có bằng chứng ám chỉ rằng những thành viên trong tổ chức “Mũ bảo hiểm trắng” đã diễn lại cảnh “giúp đỡ” cư dân Jisr al-Shughur phía Tây Bắc Idlib sau cuộc tấn công bằng cái gọi là “bom độc” được tung tin là do lực lượng quân đội của Syria gây ra.

Quân đội Nga cũng tiết lộ, nhóm phiến quân đã mang những chiếc container chứa đầy chất độc chlorine toxins đến khu vực này để khiến cho cuộc khiêu khích trông có vẻ xác thực.

Theo quân đội, tất cả những đoạn phim giả mạo đều được gửi đến các đài truyền hình khu vực và quốc tế, sau khi bị các lực lượng khủng bố phát tán lên mạng xã hội vào tối 11/9.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.