Nga kêu gọi Mỹ không phá vỡ thế cân bằng hệ thống kiểm soát vũ khí

Ngày 13/8, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ chống Nga, trong đó Moskva kêu gọi Washington từ bỏ đường lối vô trách nhiệm làm phá vỡ thế cân bằng hệ thống pháp lý quốc tế về kiểm soát vũ khí.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong một cuộc họp tại Moskva ngày 4/7. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong một cuộc họp tại Moskva ngày 4/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Chúng dự định sẽ tiếp tục kế hoạch củng cố Công ước Cấm vũ khí hóa học (CWC) và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), cũng như toàn bộ hệ thống pháp lý quốc tế về kiểm soát và không phổ biến vũ khí. Sự hình thành hệ thống này đòi hỏi nỗ lực rất lớn của cộng đồng quốc tế kéo dài trong nhiều thập niên qua nên chúng tôi kêu gọi Washington từ bỏ đường lối vô trách nhiệm làm phá vỡ thế cân bằng của hệ thống này”.

Bên cạnh đó, Nga cũng chỉ trích Mỹ cố tình phớt lờ sự thật rằng chương trình tiêu hủy vũ khí hóa học của Nga đã hoàn tất hồi năm ngoái, được thực hiện dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cộng đồng quốc tế và hoàn toàn tuân thủ CWC. Theo thông báo trên, Washington đang thể hiện “thói đạo đức giả” khi dựa vào những cáo buộc vô căn cứ Moskva liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal để tiến hành áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Nga, trong khi Mỹ là nước thành viên CWC duy nhất sở hữu kho vũ khí hóa học đáng kể.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng những hành động hiện nay của Washington đang đe dọa sự toàn vẹn của CWC và gây phương hại đến uy tín của OPCW. Một lần nữa Mỹ thể hiện thái độ coi thường đối với hệ thống pháp lý quốc tế và nỗ lực sử dụng những cơ chế đa phương hiện có để thúc đẩy chương trình nghị sự chính trị riêng của mình. Đây là bằng chứng mới nhất khẳng định việc Washington đang thực thi chính sách có mục đích rõ ràng nhằm làm xói mòn cấu trúc quốc tế về giải giáp – không phổ biến vũ khí.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra không lâu sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, với cáo buộc Moskva sử dụng vũ khí hóa học để đầu độc cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái ông này tại thành phố Salisbury của Anh.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.