Nga khắc phục khuyết điểm của UAV cảm tử để tái triển khai ở Ukraine

Theo Trung Hiếu (VOV)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chính đại diện quân đội Ukraine tiết lộ, Nga có khả năng đã khắc phục được khiếm khuyết trong máy bay không người lái (UAV) cảm tử Iran để có thể vận hành chúng giữa mùa đông lạnh giá, mở lại các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Ukraine.

2

Quân đội Ukraine gần đây tuyên bố Nga đã ngừng sử dụng UAV Shahed-136 do Iran sản xuất bởi vì các UAV này không thể hoạt động trong điều kiện nhiệt độ lạnh giá đến mức gây đóng băng.

UAV Nga Geran-2 trên bầu trời. Ảnh: Washington Institute.

UAV Nga Geran-2 trên bầu trời. Ảnh: Washington Institute.

Yevgeny Silkin - Phát ngôn viên Tư lệnh liên lạc chiến lược lực lượng liên hợp quân đội Ukraine, tuyên bố: nhựa và các nhân tố khác sử dụng trong UAV không thể khắc phục được nhiệt độ lạnh sâu ở Ukraine vào mùa đông.

Vụ rơi UAV Shahed-136 gần nhất được ghi nhận ở Ukraine vào ngày 17/11, khi tuyết bắt đầu rơi ở Ukraine và nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C.

UAV Iran tiếp tục được Nga sử dụng giữa mùa đông lạnh giá của Ukraine

Tuy nhiên vào ngày 7/12, Yuriy Ihnat - một phát ngôn viên của Bộ tư lệnh Không quân Ukraine tiết lộ rằng các lực lượng Nga đã xử lý các khiếm khuyết của UAV này và bắt đầu sử dụng chúng sau thời gian tạm nghỉ 3 tuần.

Ông Ihnat cho biết các UAV này sẽ hoạt động cả trong thời tiết lạnh sâu. Theo các nguồn tin Ukraine và Nga, Moscow đã tấn công các tỉnh Dnipropetrovsk, Kiev, Poltava, Zhytomyr và Zaporizhzhya vào ngày 6/12 bằng UAV cảm tử.

Quân Nga có thể đã chỉnh sửa các UAV để hoạt động được trong thời tiết băng giá. Theo một báo cáo của think tank Mỹ “Viện nghiên cứu Chiến tranh”, các UAV này sẽ được Nga sử dụng thường xuyên hơn ở Ukraine trong các tuần tới để tấn công các mục tiêu trọng yếu.

Viện nghiên cứu Chiến tranh tuyên bố Nga đang ngày càng dựa vào các vũ khí sản xuất ở Iran. Giá mỗi UAV này ước tính trị giá từ 20.000-50.000 USD.

Kể từ tháng 9, Nga sử dụng UAV để tấn công các mục tiêu quân sự và hạ tầng trọng yếu của Ukraine, bao gồm mạng lưới điện. Việc lưới điện Ukraine bị phá hủy đã gây khó khăn lớn cho quốc gia này.

Trong khi đó, ngày 9/12, tình báo Anh nói rằng Nga đã bắt đầu sử dụng UAV cảm tử trong lô mới do Iran cung cấp. “Có vẻ như Nga hết kho gồm vài trăm UAV Shahed-131 và 136 trước đó và nay nhận được nguồn mới”.

Thời gian qua, chính phủ Mỹ đều đặn tiết lộ và công bố các thông tin tình báo về quan hệ đối tác giữa Tehran và Moscow nhằm gia tăng áp lực quốc tế lên Iran theo hướng ngừng trợ giúp Nga.

Ukraine phản công bằng UAV

Moscow cáo buộc Kiev triển khai UAV để tấn công căn cứ không quân Engels-2 ở vùng Saratov và căn cứ quân sự Dyagilevo gần Ryazan nằm trong lãnh thổ Nga.

Căn cứ Engels là căn cứ trọng yếu của Nga, là nơi có hơn 30 máy bay ném bom và nằm sâu khoảng 700km trong lãnh thổ Nga.

Các oanh tạc cơ nói trên được cho là trước đó đã tham gia tấn công quân Ukraine.

Các UAV mà Ukraine sử dụng để tấn công căn cứ Engels là máy bay trinh sát Tu-141 từ thời Xô viết và được Ukraine hoán cải thành UAV quân sự. Việc chỉnh sửa này ít nhiều phản ánh năng lực công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Cho tới nay, Mỹ và châu Âu vẫn từ chối nhượng bộ yêu cầu hàng tháng trời của Ukraine về các tên lửa tầm xa và UAV do quan ngại Ukraine có thể dùng các vũ khí này để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Ukraine hiện vẫn chưa nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công. Tuy nhiên, trong một đoạn đăng tải trên mạng xã hội Twitter sau loạt vụ tấn công vào các căn cứ Nga nói trên, Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak tuyên bố đầy ẩn ý như sau: “Nếu có thứ nào đó được phóng vào không phận nước khác thì sớm hay muộn những vật thể bay không xác định ấy sẽ trở lại điểm xuất phát. Trái Đất tròn mà”.

Đợt tấn công gần đây không phải là lần đầu tiên Ukraine tấn công vào các mục tiêu lớn của Nga. Hồi tháng 4, tuần dương hạm Moskva của Nga được cho là đã bị tấn công bằng tên lửa Neptune của Ukraine khi tàu này đang hoạt động ở Biển Đen. Do vụ tấn công đó, Hạm đội Biển Đen của Nga đã buộc phải hoạt động xa bờ hơn./.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.