Nga không cần Ukraine công nhận hộ chiếu cấp cho Donbass

Theo Huy Vũ (baodatviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thông tấn TASS của Nga hôm 8/5 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Nga sẽ tiếp tục cấp quyền công dân cho các trường hợp công dân đặc biệt đang sinh sống ở Ukraine và công dân của 2 nước cộng hòa tự xưng tại Donbass, miền Đông Ukraine.

"Điện Kremlin sẽ tiếp tục cấp hộ chiếu Nga cho những ai mong muốn và điều này được bảo vệ bởi sắc lệnh của Tổng thống" - ông Peskov nhấn mạnh.

Moscow khong can Kiev cong nhan ho chieu cap cho Donbass

Nga tuyên bố sẽ vẫn cấp quyền công dân cho người Ukraine, bất chấp Kiev phản ứng.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Ukraine Vladimir Groisman đã tuyên bố trong cuộc họp nội các  rằng Chính phủ nước này sẽ đưa ra quyết định không công nhận hộ chiếu Nga cấp cho người Ukraine sống ở Donbass là hợp lệ. Thủ tướng Groisman nói thêm rằng, những hộ chiếu này có thể không được chấp nhận ở trong nước cũng như cho các hoạt động quốc tế như du lịch.

Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin thì cho rằng, quyết định "cấp hộ chiếu tại các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng là sự tiếp diễn hành động gây hấn và can thiệp công việc nội bộ của chúng tôi". Ông Klimkin khẳng định rằng, Kiev sẽ sẵn sàng thảo luận về quyền công dân kép với Nga chỉ sau khi nước này giành lại quyền kiểm soát Donbass và Crimea.

Trong khi đó, Bộ trưởng phụ trách các lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Ukraine, ông Vadym Chernysh nêu rõ rằng sẽ không công nhận các giấy tờ hộ chiếu mà phía Nga cung cấp. "Các giấy tờ do một số cơ quan chức năng Nga ban hành sẽ không được công nhận" - ông Chernysh nêu rõ.

Kiev cho rằng, động thái cấp quyền công dân Nga cho người Ukraine càng cho thấy việc Moskva cố gắng can thiệp vào Donbass. Tổng thống đắc cử Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã kêu gọi quốc tế tăng thêm nhiều lệnh trừng phạt đối với Nga vì quyết định cấp quyền công dân của Moskva .

Tuy nhiên, trong sắc lệnh ngày 24/4 được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký, các thủ tục cấp quyền công dân Nga được đẩy nhanh đối với các cư dân sinh sống tại một số khu vực nhất định thuộc cộng hòa nhân dân Luhansk và Donesk ở miền Đông Ukraine. Ông Putin giải thích động thái này là nhằm giúp đỡ các công dân ở Donbass trong bối cảnh các quyền công dân trong khu vực này được xem là thảm họa, và khẳng định Moskva không có ý định gây rắc rối cho Kiev.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.