Nga không hả hê trước ‘tấn thảm kịch' của nước Mỹ

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn TASS, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã miêu tả các cuộc biểu tình và bạo động quy mô đang diễn ra tại Mỹ là một “tấn thảm kịch của nước Mỹ”, hé lộ toàn bộ vấn đề của Washington trong lĩnh vực nhân quyền.
Bà Maria Zakharova - người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: TASS
Bà Maria Zakharova - người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: TASS

Nguồn tin này cho biết, trong cuộc phỏng vấn của chương trình Buổi tối cùng Vladimir Solovyov trên kênh truyền hình Rossiya-1, bà Zakharova nói: “Có vẻ như một bức màn đã được kéo ra để tiết lộ toàn bộ bức tranh mà nước Mỹ đã và đang tìm cách che giấu mọi người. Họ biết điều gì đang xảy ra tại đất nước của mình, họ biết rõ những mâu thuẫn và khoảng cách nhưng không có nỗ lực nào để chuyển hướng tình hình".

Nhà ngoại giao này nhấn mạnh, Moskva hiện không hả hê trước tình hình tại nước Mỹ. “Mọi người hiểu rằng chúng ta đang chứng kiến một tấn thảm kịch của nước Mỹ hiện nay. Nhưng làm sao chúng ta có thể nói về vai trò lãnh đạo của Mỹ trong lĩnh vực này sau những gì đã chứng kiến? Sau bạo lực của cảnh sát, thao túng thăm dò dư luận thông qua truyền thông đại chúng, đưa ra các cáo buộc qua lại”, Zakharova phát biểu.

Được biết, Minnesota và nhiều bang khác của Mỹ đã phải chứng kiến các cuộc biểu tình đông người cùng bạo động hồi tuần trước, sau khi xuất hiện đoạn băng ghi lại hành vi bắt giữ bạo lực của một đội cảnh sát tuần tra đối với công dân Mỹ gốc Phi George Floyd tại Minneapolis hôm 25/5. Floyd bị tình nghi tiêu thụ tiền giả, và đã tử vong trong một bệnh viện địa phương không lâu sau đó. Ngày 26/5, 4 cảnh sát đã bị sa thải và một trong số đó bị bắt giữ và buộc tội giết người không suy tính trước.

Mỹ đã điều Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ cảnh sát dẹp biểu tình. Lệnh giới nghiêm đã được áp đặt tại hơn 40 thành phố./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.