Nga không kích phiến quân Syria; Singapore chi 12 triệu USD cho cuộc gặp Trump - Kim

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua có nhiều tin tức nổi bật như: Mỹ tái hợp 522 trẻ em bị tách khỏi bố mẹ theo chính sách nhập cư; Nga không kích phiến quân Syria; Singapore chi 12 triệu USD cho hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim; Arab Saudi bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe; Italy không tiếp nhận tàu cứu hộ chở người di cư gặp nạn...

Mỹ tái hợp 522 trẻ em bị tách khỏi bố mẹ theo chính sách nhập cư

Trẻ em nhập cư từ Mexico và trung Mỹ tại một nhà tình thương ở Tijuana ngày 20/6. Ảnh: AFP.

Trẻ em nhập cư từ Mexico và Trung Mỹ tại một nhà tình thương ở Tijuana ngày 20/6. Ảnh:AFP.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 23/6 cho biết tổng cộng 522 trẻ em đã được đoàn tụ với bố mẹ, ba ngày sau khi Trump ký sắc lệnh kết thúc chính sách chia tách các gia đình nhập cư trái phép qua biên giới Mỹ - Mexico, theo Reuters.

Mỹ trong 10 tuần qua thực hiện chính sách "không khoan nhượng", yêu cầu truy tố hình sự người nhập cư vượt biên bất hợp pháp. Trẻ em bị tách khỏi gia đình do bố mẹ các em bị giữ ở nơi riêng trong quá trình thủ tục tố tụng hình sự diễn ra. Các em được đưa vào các trại tị nạn và các nhà tình thương.

Washington cho biết hiện còn 2.053 trẻ em chưa được tái hợp với bố mẹ. "Chính phủ Mỹ biết vị trí của tất cả số trẻ em này và đang làm việc để đoàn tụ các em với gia đình", Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết.

Nga không kích phiến quân Syria

Daraa-Map-1-5093-1529803855.png

Vị trí của Busra al Harir. Đồ họa: middleeasteye.

Các nguồn tin trong phiến quân Syria nói rằng máy bay Nga đã không kích những thị trấn phiến quân kiểm soát ở Tây nam Syria ngày 24/6. Đây là lần đầu tiên Moskva hỗ trợ trên không cho chiến dịch của quân đội Syria nhằm tái chiếm khu vực chiến lược giáp biên giới Jordan và cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.

Hai trung tâm theo dõi chuyển động của máy bay quân sự ghi nhận ít nhất 20 đòn không kích tại Busra al Harir, đông bắc của Deraa. Hai nguồn tin của Reuters cho biết 5 máy bay Nga đã xuất phát từ căn cứ không quân Hmeimim của nước này tại Syria để thực hiện đợt tấn công.

Singapore chi 12 triệu USD cho hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-ungặp gỡ tại Singapore hôm 12/6. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp gỡ tại Singapore hôm 12/6. Ảnh:Reuters.

Bộ Ngoại giao Singapore ngày 24/6 thông báo chi phí chính thức để tổ chức cuộc gặp lịch sử Trump - Kim là 16,3 triệu SGD (12 triệu USD), phần lớn trong số tiền này được chi cho an ninh, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết, Reuters đưa tin.

Trước đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ước tính hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiêu tốn khoảng 20 triệu SGD (hơn 14,7 triệu USD). Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan cho biết số tiền trên bao gồm cả chi phí khách sạn cho ông Kim.

Erdogan tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hồi hộp chờ lá phiếu của dân - Ảnh 2.

Người dân thành phố Diyarbakir với đông người Kurd đi bỏ phiếu sáng 24/6. Ảnh: Reuters

Các điểm bỏ phiếu bầu cử tổng thống và quốc hội ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/6 mở cửa từ 8h (12h giờ Hà Nội) cho đến 17h (21h giờ Hà Nội). Hơn 56 triệu người được quyền bầu cử.

Cuối ngày 24/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội với tỷ lệ ủng hộ còn cao hơn cuộc bầu cử hồi năm 2014. Tuy nhiên, các đảng phái đối lập bày tỏ nghi ngờ có uẩn khúc trong khâu kiểm phiếu, AFP đưa tin.

Theo số liệu từ hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, sau khi 98% số phiếu được kiểm, ông Erdogan giành 52% phiếu bầu, trong khi đối thủ lớn nhất, ứng viên trung tả Muharrem Ince của đảng Cộng hòa Nhân dân (CHP), chỉ giành 31% số phiếu. Ứng cử viên S Selahattin Demirtas - người của đảng Dân chủ nhân dân (HDP) ủng hộ người Kurd có được gần 8% phiếu bầu, trong khi ứng cử viên Meral Aksener  - cựu Bộ trưởng Nội vụ, đại diện đảng Tốt đẹp (Iyi), giành được hơn 7% số phiếu.

Italy kiên quyết không tiếp nhận tàu cứu hộ chở người di cư gặp nạn

Tàu chở người di cư được cứu sống trên Địa Trung Hải. Nguồn: EPA-EFE/TTXVN
Tàu chở người di cư được cứu sống trên Địa Trung Hải. Nguồn: EPA-EFE/TTXVN

Ngày 23/6, Lực lượng bảo vệ bờ biển của Italy tuyên bố nước này sẽ không còn là "điểm tham chiếu đầu tiên" trong việc tiếp nhận các tàu chở người di cư, đồng thời khẳng định những tàu chở người di cư trái phép, kể cả tàu cứu trợ, trong trường hợp gặp nạn trên vùng biển Libya, phải "quay lại" Libya để tìm sự trợ giúp.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Elisabetta Trenta cũng nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này không đông nghĩa với việc Rome né tránh các cam kết quốc tế trong vấn đề người di cư. Bà đồng thời nhấn mạnh lực lượng này cùng Hải quân Italy vẫn sẵn sàng giúp đỡ người di cư trong trường hợp khó khăn.

Trung Quốc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại một số ngân hàng lớn

Đồng 100 nhân dân tệ của Trung Quốc. Nguồn: AFP/TTXVN
Đồng 100 nhân dân tệ của Trung Quốc. Nguồn: AFP/TTXVN

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) ngày 24/6 thông báo sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản (tương đương 0,5%) lượng tiền mặt được coi là tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) của một số ngân hàng nhằm kích thích nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ.

Kế hoạch cắt giảm RRR của PBOC, được thực hiện lần thứ ba trong năm nay, thực tế đã được giới đầu tư dự báo trước do lo ngại khả năng thanh toán tiền mặt trên thị trường cũng như khả năng nền kinh tế bị kéo chậm lại do những tác động từ tranh cãi thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kéo dài.

Theo PBOC, việc cắt giảm theo chỉ tiêu lượng tiền mặt tại một số ngân hàng, hiện có RRR là 16% (đối với ngân hàng lớn) và 14% (đối với những ngân hàng nhỏ hơn), sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/7.

Arab Saudi bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe

000-16H4A2-2850-1529801544.jpg

Phụ nữ Arab Saudi tại một điểm bán xe ở Jeddah ngày 23/6. Ảnh:AFP.

Bắt đầu từ ngày 24/6, lần đầu tiên trong lịch sử đất nước, phụ nữ Saudi Arabia có thể tự mình lái xe và hoàn toàn hợp pháp, đặt dấu chấm hết cho lệnh cấm đã kéo dài vài thập niên. Saudi Arabia là quốc gia duy nhất trên thế giới cấm phụ nữ lái xe.

Bước ngoặt này là kết quả của nhiều năm vận động và phản đối của những nhà hoạt động trong và ngoài Saudi Arabia về quyền được lái xe của phụ nữ. 

Sự chuyển biến này đến trong bối cảnh Saudi Arabia đang cải tổ mạnh mẽ về kinh tế và xã hội theo kế hoạch được gọi là Tầm nhìn 2030, người đứng đầu thực hiện cải tổ là thái tử 32 tuổi Mohammed bin Salman.

Thụy Điển: Ăn xin cũng phải có giấy phép

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa

Chính quyền thành phố Eskilstuna ở Thụy Điển mới đây đã ra quyết định coi ăn xin cũng là một cách kiếm tiền chính thức và do đó bất kỳ người nào làm nghề ăn xin cũng phải có giấy phép.

Quyết định trên được đa số người dân Thụy Điển ủng hộ. Bởi lẽ tại Thụy Điển, đa phần những người ăn xin là dân nhập cư. Bởi vậy quyết định đó về thực chất là nhằm buộc dân nhập cư phải trở về quê hương bản quán của họ

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.