Nga không phải đối tác chiến lược mà là ‘vấn đề chiến lược’ của EU

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đó là phát biểu của Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk, khi ông cho biết, trọng tâm chính của mình là duy trì sự đoàn kết của châu Âu, điều mà “chính sách gây hấn của Kremlin” là thách thức chủ yếu.
Ông Donald Tusk. Ảnh: AP
Ông Donald Tusk. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm của EC nói rằng, trong suốt nhiệm kỳ 5 năm của mình, ông đã khẳng định với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng Nga là “vấn đề chiến lược”, chứ không phải “đối tác chiến lược” của Liên minh châu Âu (EU).

Trong một bài phát biểu tại trường Europe ở Bruges hôm 13/11, ông nói: “Tôi phải công khai nhắc nhở những người khác, gần như hàng tuần, rằng Nga không phải "đối tác chiến lược", mà là "vấn đề chiến lược" của chúng ta. Thậm chí tôi còn bị gán cho là một "kẻ bị ám ảnh thái quá" vì quá tập trung vào chủ đề này”.

Theo Tusk, trọng tâm chính của ông là duy trì sự đoàn kết, thống nhất của châu Âu, điều mà “chính sách gây hấn của Kremlin” là thách thức chủ yếu.

“Tôi đã và vẫn đang tin rằng, trong cuộc chơi này, điều đang bị đe dọa không chỉ là tương lai của Ukraine độc lập và an ninh Trung Âu, bao gồm an ninh đất nước của tôi, mà còn là chủ quyền của châu Âu với vai trò là một thực thể chính trị”, ông nói tiếp. “Và tôi không nghi ngờ gì rằng mục tiêu chiến lược của ông Putin không chỉ là giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ thuộc Liên Xô cũ, mà còn làm suy yếu EU một cách có hệ thống thông qua việc khiêu khích những sự chia rẽ nội bộ”.

Ông Tusk khẳng định những nỗ lực của mình rốt cuộc “đã được đền đáp”. Ông cho biết: “Chúng tôi đã duy trì được sự đoàn kết của mình, kể cả trong vấn đề các lệnh trừng phạt, trong suốt toàn bộ nhiệm kỳ của tôi”.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.