Nga khuyến cáo công dân không đi ô tô tới quốc gia trong Liên minh châu Âu

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thông tin được đưa ra sau khi Uỷ ban châu Âu xác nhận cấm công dân Nga đưa phương tiện qua biên giới của khối này, kể cả vì mục đích sử dụng cá nhân hay trong các chuyến du lịch ngắn hạn.

64fe489e20302733e866dc21.jpg
Trạm kiểm soát Brusnichnoye tại biên giới Nga-Phần Lan. Ảnh: Sputnik

Theo hãng tin RT, Đại sứ quán Nga tại Helsinki đã thúc giục các công dân Nga chớ nên sử dụng ô tô mang biển số Nga khi tới Phần Lan, viện dẫn lý do là các biện pháp trừng phạt của phương Tây cho phép thu giữ các phương tiện cá nhân này.

Trong thông cáo đăng tải trên trang web của mình hôm 10/9, đại sứ quán trên cho biết: “Cân nhắc những rủi ro có thể xảy ra, chúng tôi khuyến cáo các công dân Nga tránh tới Phần Lan bằng ô tô mang biển số Nga”.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Uỷ ban châu Âu (EC) xác nhận rằng người dân Nga bị cấm đưa bất kỳ phương tiện nào qua các đường biên giới của khối này, kể cả vì mục đích sử dụng cá nhân hay trong các chuyến du lịch ngắn ngày.

Trước đó, hồi đầu năm nay, truyền thông Đức đưa tin rằng lực lượng cảnh sát và hải quan tại nước này đang tịch thu những chiếc ô tô đăng ký tại Nga. Những người gần đây nhập cư vào Đức nằm trong số bị tịch thu tài sản. Hồi đầu tuần trước, Đại sứ quán Nga tại Berlin đã cảnh báo công dân chớ nên tới Đức, viện dẫn lý do là việc “thu giữ” ô tô.

Theo RT, EU lần đầu tiên đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Moskva vào năm 2014, sau khi Crimea bỏ phiếu ly khai Ukraine và sáp nhập vào Nga sau cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev. Các biện pháp trừng phạt này đã được mở rộng đáng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Moskva đã nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt đó là “bất hợp pháp”, coi việc tịch thu tài sản của Nga là "trộm cắp" và hứa sẽ có các biện pháp trả đũa.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.