Nga kiểm soát hơn 20% đất canh tác của Ukraine

Theo Nguyễn Tiến (Theo NY Times) (Vnexprees.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nga và phe ly khai đang kiểm soát khoảng 22% diện tích đất canh tác của Ukraine, tập trung ở miền Đông, theo phân tích ảnh vệ tinh của NASA.

Bản đồ được NASA Harvest, chương trình về nông nghiệp và an ninh lương thực của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), công bố ngày 7/7 cho thấy phân bổ vụ mùa của Ukraine tới giữa tháng 6, cũng như các khu vực canh tác nông nghiệp mà Nga và phe ly khai đang kiểm soát.

Theo báo cáo, lực lượng Nga và phe ly khai đang kiểm soát 22% diện tích đất canh tác của Ukraine, trong đó có những cánh đồng gieo trồng 28% cây vụ đông và 18% cây vụ xuân của Ukraine.

Báo cáo này dựa trên phân tích dữ liệu vệ tinh của Planet Labs và Cơ quan Vũ trụ châu Âu, cũng như Viện Nghiên cứu Chiến tranh và Dự án Các mối Đe dọa Nghiêm trọng của Viện Doanh nghiệp Mỹ.

Cơ quan Nông nghiệp Nước ngoài của Bộ Nông nghiệp Mỹ đánh giá trước khi chiến sự bùng phát, Ukraine cung cấp 46% lượng dầu hướng dương xuất khẩu của thế giới, cũng như 9% lượng lúa mì, 17% lượng lúa mạch và 12% ngô.

Các khu vực canh tác nông nghiệp tại Ukraine. Đồ họa: NASA.

Các khu vực canh tác nông nghiệp tại Ukraine. Đồ họa: NASA.

Hoạt động xuất khẩu nông sản, trong đó có ngũ cốc, tại Ukraine bị đình trệ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa" nước láng giềng. Ukraine cáo buộc hải quân Nga phong tỏa các cảng ở Biển Đen. Trong khi đó, Nga cho rằng Ukraine rải nhiều thủy lôi ở khu vực, ngăn tàu hàng ra vào.

Liên hợp quốc cảnh báo nếu số ngũ cốc này không được giải phóng, thế giới có nguy cơ đối mặt khủng hoảng lương thực. Inbal Becker-Reshef, giám đốc NASA Harvest, cho biết "chúng ta đang trong giai đoạn đầu của khủng hoảng lương thực có khả năng ảnh hưởng tới mọi quốc gia".

Bà Becker-Reshef nhận định bất chấp chiến sự, Ukraine đang trên đà đạt năng suất vụ đông khoảng 4,1 tấn/hecta. Tuy nhiên, chưa rõ Ukraine sẽ xuất khẩu số ngũ cốc này thế nào.

Máy kéo rải phân bón trên cánh đồng ở ngoại ô Kharkov, Ukraine ngày 5/4. Ảnh: Reuters.

Máy kéo rải phân bón trên cánh đồng ở ngoại ô Kharkov, Ukraine ngày 5/4. Ảnh: Reuters.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.