Nga lấy làm tiếc về động thái ngoại giao “la làng” của Mỹ

Ngày 6/8, Đại sứ quán Nga tại Mỹ bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ triệu tập ông Dmitry Zhirnov, Tham tán công sứ của Đại sứ quán về những cáo buộc Moksva sử dụng truyền thông xã hội để kích động chia rẽ tại Mỹ.


Nga lấy làm tiếc về động thái ngoại giao “la làng” của Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Trên mạng Facebook, Đại sứ quán đăng tải một thông điệp nêu rõ: "Chúng tôi chỉ có thể lấy làm tiếc về sự thật là Bộ Ngoại giao Mỹ lại một lần nữa thực hiện động thái ngoại giao "la làng."  Trên thực tế, hóa ra Bộ Ngoại giao Mỹ ủng hộ những lực lượng trong chính quyền Mỹ đang thúc đẩy chương trình nghị sự về 'sự can thiệp của Nga' trong những tiến trình chính trị tại Mỹ theo những lợi ích riêng của họ."  Trước đó ngày 4/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Wess Mitchell đã triệu tập ông Zhirnov. Hồi đầu tuần trước, bà Nauert hoan nghênh quyết định gần đây của Facebook là xóa những tài khoản nước ngoài nhằm gieo rắc sự chia rẽ và bạo lực tại Mỹ. Bà cũng hối thúc Nga và các bên khác dừng cái gọi là "những âm mưu nhằm lật đổ quá trình và những chỉ dẫn dân chủ của Mỹ"./. 

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.