Nga lên án ‘tiêu chuẩn kép’ trong phản ứng của phương Tây trước cuộc trao đổi tù nhân với Ukraine

Thu Giang (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga chỉ rõ sự khác biệt trong phản ứng của các quốc gia phương Tây đối với các tù nhân quốc tịch Nga và quốc tịch Ukraine.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Maria Zakharova đã chỉ ra tiêu chuẩn kép của các quốc gia phương Tây liên quan đến phản ứng của các nước này trước cuộc trao đổi tù nhân gần đây giữa Nga và Ukraine. 

"Chúng tôi thực sự ngạc nhiên trước phản ứng mà chúng tôi chứng kiến từ cộng đồng quốc tế", nhà ngoại giao phát biểu trong cuộc họp báo. "Chúng tôi ngạc nhiên rằng những tuyên bố này chỉ hoan nghênh việc trả tự do và hồi hương các công dân của Ukraine, những người nhận được rất nhiều sự thấu cảm từ phương Tây".

Nữ phát ngôn viên lưu ý rằng không hề có phản ứng như vậy đối với các công dân Nga. Zakharova phát biểu: "Những người Nga bị Kiev giam giữ, cuối cùng cũng có thể đoàn viên với gia đình nhờ kết quả của bước đi mang tính nhân đạo của đôi bên, không gợi được sự cảm thông nào, không phản ứng cảm xúc nào, như thể họ là những người thuộc một dạng khác không đáng nhận được những tình cảm như thế".

"Mọi người đều hiểu, khó mà xem đường hướng này là thứ gì khác ngoài sự biểu thị những tiêu chuẩn kép, và là một bước đi xa cách với bất kỳ quan điểm chung nào về nhân quyền, như mà các đối tác phương Tây của chúng tôi thường viện dẫn".

Ngày 7/9, Moskva và Kiev đã tiến hành trao đổi tù nhân "35 đổi 35". Các công đoạn chuẩn bị cho cuộc trao đổi này đã khởi động sau khi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đắc cử. Giai đoạn đàm phán tích cực và chính thức hóa các thủ tục pháp lý liên quan đến công dân 2 nước có tên trong danh sách bắt đầu vài tuần trước. Hôm 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu rằng cuộc trao đổi có quy mô lớn và có thể trở thành một bước đi hướng tới bình thường hóa quan hệ song phương.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.