Nga lên tiếng về vụ máy bay chở tù binh Ukraine bị bắn rơi

Theo Hoài Linh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Chỉ huy Quân sự Ukraine cho biết, họ coi máy bay quân sự Nga tiếp cận Belgorod là mục tiêu hợp pháp song không thừa nhận đã bắn vào chiếc máy bay vận tải Nga bị rơi ở vùng Belgorod.

Theo CNN, trong một tuyên bố với lời lẽ thận trọng, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, các cuộc tấn công gần đây vào thành phố Kharkiv, cách Nga chỉ 30km, đang được các máy bay chở hàng của Nga đưa vũ khí tới gần biên giới hỗ trợ.

may-bay-nga-5131.jpg
Hình ảnh máy bay chở tù binh Nga bị bắn rơi.

Tuyên bố viết: "Cường độ pháo kích có liên quan trực tiếp đến sự gia tăng số lượng các máy bay vận tải quân sự hướng tới sân bay Belgorod trong thời gian gần đây. Với suy nghĩ này, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phá hủy phương tiện vận chuyển và kiểm soát không phận để tiêu diệt các mối đe dọa khủng bố, gồm cả hướng Belgorod và Kharkiv".

Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine cũng vừa ra một tuyên bố cho biết, họ không có thông tin đáng tin cậy về những người có mặt trên chiếc máy bay vận tải Nga bị bắn rơi ở vùng Belgorod, sát với biên giới Ukraine.

Theo cơ quan này, Ukraine đã thực hiện tất cả các thỏa thuận về trao đổi tù nhân diễn ra vào ngày 24/1 song "Nga phải đảm bảo an toàn cho quân nhân Ukraine theo các thỏa thuận đã đạt được". Và rằng, Kiev không được yêu cầu phải đảm bảo sự an toàn của không phận gần thành phố Belgorod vào thời gian đã thống nhất.

Tuyên bố của Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine còn cho rằng, Nga có những hành động cố tình nhằm mục đích đe dọa tính mạng và sự an toàn của tù binh.

Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp để thảo luận về vụ việc trên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chiều 24/1 tuyên bố tại một cuộc họp báo ở New York.

Khoảng 11h trưa ngày 24/1 theo giờ địa phương, một máy bay vận tải quân sự hạng nặng của Nga chở 65 tù binh Ukraine và 9 người khác đã rơi ở vùng Belgorod, giáp với biên giới Ukraine. Thống đốc Belgorod cho hay, không có ai trên máy bay sống sót.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.