Nga lo ngại nguy cơ tin tặc tấn công hệ thống bầu cử

Theo Tử Quỳnh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Quan chức an ninh Nga khẳng định hệ thống kiểm phiếu tự động có thể là mục tiêu của tin tặc trong cuộc bầu cử năm nay.
Nga lo ngại nguy cơ tin tặc tấn công hệ thống bầu cử ảnh 1

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nga Nikolai Patrushev. Ảnh: RT.

"Chúng tôi dự đoán các hoạt động chính trị, kinh tế và thông tin sẽ được đẩy mạnh trước cuộc bầu cử tổng thống. Nguy cơ tấn công mạng cũng được tính tới, bao gồm âm mưu gây nhiễu loạn hệ thống kiểm phiếu tự động của chính phủ", RIA Novosti dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nga Nikolai Patrushev hôm 20/2 nói.

Ông Patrushev không tiết lộ nguyên nhân và những kẻ đứng sau âm mưu tấn công, nhưng khẳng định Moscow đã phát hiện sự mở rộng đáng kể trong lĩnh vực do thám máy tính của các cơ quan tình báo nước ngoài. Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nga cảnh báo nhiều nước đang tìm cách phát triển phần mềm có khả năng thâm nhập, nghiên cứu về "cơ sở hạ tầng thông tin tối quan trọng" của Nga.

Tuy nhiên Nga cũng bị cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, đứng đằng sau những cuộc tấn công mạng nhằm gây bất ổn ở nước ngoài và mang lại lợi ích cho Nga.

Hồi tuần trước, chính phủ Anh tuyên bố quân đội Nga đã tung ra phần mềm độc hại nhắm tới Ukraine, sau đó lây lan ra nước ngoài và gây thiệt hại hơn một tỷ USD. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cáo buộc tin tặc Nga đứng sau vụ rò rỉ thông tin trong chiến dịch chạy đua tranh cử với đối thủ Marine Le Pen, người có quan điểm ủng hộ Moscow.

Trong cuộc khảo sát do hãng thông tấn VTSIOM thực hiện hồi cuối tháng 1, 71% người được hỏi nói sẽ tham gia cuộc bầu cử vào ngày 18/3, trong khi 6% khẳng định sẽ không đi bỏ phiếu và 11% chưa chắc chắn. Một khảo sát khác cho thấy 70% người được hỏi sẽ ủng hộ Tổng thống Putin, 7% bỏ phiếu cho ứng viên Grudinin và chưa tới 6% bầu ông Zhirinovsky. Những ứng viên còn lại đều nhận được ít hơn 1% sự ủng hộ.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.