Nga: “Lời cảnh báo sắc lạnh” từ phía Mỹ với Triều Tiên chỉ dẫn tới “thảm họa“

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nga bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước những tuyên bố mới nhất của Mỹ về việc tăng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Ria Novosti
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Ria Novosti

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, động thái này của Mỹ đã làm “nóng” thêm bầu không khí vốn dĩ đã căng thẳng, trong khi mới “chớm” những dấu hiệu tích cực về cuộc đối thoại liên Triều.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đưa ra tuyên bố gay gắt, sắp tới Mỹ sẽ đưa ra những lệnh trừng phạt kinh tế cứng rắn nhất trừ trước tới nay đối với Triều Tiên, ngay trước khi Thế vận hội mùa Đông được tổ chức ở Hàn Quốc kết thúc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng, việc Mỹ liên tiếp áp lệnh trừng phạt và đe dọa sẽ mạnh tay hơn với Triều Tiên đang làm tình trạng căng thẳng tồi tệ hơn. 

“Dường như Mỹ đang rất nỗ lực trong việc siết chặt lệnh trừng phạt lên Bình Nhưỡng, cũng như dọa sẽ sử dụng vũ lực, mà đã bỏ qua, thậm chí không quan tâm đến những tín hiệu tích cực sẽ có cuộc đối thoại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc” -  ông Ryabkov nhận định.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga còn cho rằng, các động thái “hiếu chiến” trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên sẽ chỉ dẫn tới kết cục “thảm họa” sau những “lời cảnh báo sắc lạnh” từ phía Mỹ nhằm vào Bình Nhưỡng.

Phía Nga bày tỏ mong muốn Mỹ sẽ “ít nhất, bàn bạc trước với các nước trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp là Hàn Quốc và Nhật Bản, nếu chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên bùng phát”.

Bởi nếu cuộc chiến xảy ra, sẽ để lại hậu quả thảm khốc và Mỹ phải hoàn toàn gánh chịu trách nhiệm.

Trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên, Nga đã nhiều lần kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ lộ trình chung do Nga và Trung Quốc chuẩn bị.

Theo đó, Mockva và Bắc Kinh đã đưa ra sáng kiến “đóng băng kép”, bao gồm việc yêu cầu Triều Tiên dừng chương trình tên lửa và hạt nhân để đổi lại việc Mỹ và Hàn Quốc từ bỏ các cuộc tập trận quân sự chung xung quanh bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhấn mạnh rằng, các nước cần thực thi “không một chút do dự” tất cả các nghị quyết do Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đưa ra liên quan tới Triều Tiên.

“Ngoài các biện pháp trừng phạt, tất cả các nghị quyết này còn bao gồm điều khoản nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quay trở lại các cuộc đàm phán và chúng tôi kêu gọi thực thi các điều khoản này”, - Ngoại trưởng Nga nói.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.