Nga: Lời khai đầu tiên của nghi phạm khủng bố xác nhận 'dấu vết' Ukraine

Mỹ Nga (Theo RIA Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov ngày 26/3 cho biết, lời khai đầu tiên của những người liên quan đến vụ tấn công khủng bố Crocus City xác nhận "dấu vết" của Ukraine.

Screen Shot 2024-03-27 at 5.19.15 AM.png
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 25/3 chủ trì cuộc họp về hậu quả và các biện pháp được thực hiện sau vụ tấn công ở Crocus City. Ảnh: RIA Novosti

"Dữ liệu chính mà chúng tôi nhận được từ những kẻ bị giam giữ đã xác nhận điều này. Vì vậy, chúng tôi sẽ phân tích thêm thông tin để làm rõ liệu sự hiện diện và tham gia của phía Ukraine là có thật hay không. Hiện tại có lý do để nói Ukraine có liên quan đến vụ tấn công này" - Giám đốc FSB Alexander Bortnikov cho hay.

Ông Bortnikov nhấn mạnh rằng, các nghi phạm không thể tự mình chuẩn bị một cuộc tấn công khủng bố như vậy, và "họ có sự giúp đỡ".

Theo Giám đốc FSB, danh tính "khách hàng" của những tay súng IS vẫn chưa được xác định, nhưng FSB biết ai đã tổ chức vụ tấn công và chiêu mộ thủ phạm. Ông Bortnikov cho biết, vụ tấn công khủng bố có lợi cho các cơ quan tình báo phương Tây và Ukraine nhằm làm rung chuyển tình hình ở Nga, và gieo rắc sự hoảng loạn trong xã hội.

Trước đó, FSB cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 4 nghi phạm - công dân Tajikistan, ở vùng Bryansk, gần biên giới Ukraine. Các nghi phạm này được cho là đang tìm cách liên hệ với đầu mối phía Ukraine để chạy qua biên giới.

Nga cáo buộc Ukraine có liên quan đến vụ tấn công. Tuy nhiên, Ukraine và các đồng minh phương Tây đã nhanh chóng bác bỏ. Mỹ và các nước châu Âu nói rằng, thủ phạm duy nhất trong vụ tấn công này là IS.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 26/3 cho rằng phương Tây đang ra sức khẳng định rằng IS đứng sau vụ tấn công nhà hát Crocus City mà không chờ kết luận điều tra. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, chỉ cần chi tiết này đủ cho thấy Nga cần đặc biệt lưu ý và điều tra kỹ lưỡng.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.