Nga mời Taliban tới Moskva dự cuộc hòa đàm Afghanistan

Theo Vũ Hoàng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nga hôm qua thông báo phiến quân Taliban đã đồng ý tới Moskva vào tháng tới để tham gia các cuộc thảo luận về vấn đề hòa bình cho Afghanistan.
Nga mời Taliban tới Moskva dự cuộc hòa đàm Afghanistan ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: RT.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay Moskva đã mời đại diện phiến quân Taliban tới tham dự các cuộc thảo luận vào ngày 4/9 và hy vọng sẽ có những cuộc đàm phán "hiệu quả". "Phản ứng đầu tiên khá tích cực, họ có kế hoạch tham dự cuộc gặp", AP dẫn lời ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga tái khẳng định Moskva liên lạc với Taliban chỉ nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho những công dân Nga ở Afghanistan và thuyết phục phiến quân từ bỏ thái độ thù địch khi đối thoại với chính quyền.

Ông Lavrov bác bỏ cáo buộc của chính phủ Afghanistan rằng Nga đang muốn lợi dụng phiến quân Taliban để chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Một chi nhánh của IS ở Afghanistan những năm gần đây thường xuyên xảy ra đụng độ với Taliban.

"Tôi thậm chí không thể tưởng tượng ra Nga có thể lợi dụng Taliban để chống IS như thế nào", Ngoại trưởng Lavrov nói. "Chúng tôi chiến đấu với IS bằng mọi thứ sẵn có, chúng tôi hỗ trợ Syria trong nỗ lực chống IS, chúng tôi giúp vũ trang cho quân đội Iraq với mục tiêu tương tự và một cách hoàn toàn tự nhiên, chúng tôi cũng muốn được nhìn thấy Afghanistan thoát khỏi IS".

Theo Bộ Ngoại giao Nga, cuộc gặp ngày 4/9 ở Moskva sẽ có sự tham gia của các đại diện đến từ Nga, Afghanistan, Trung Quốc, Pakistan, Iran và Ấn Độ. Mục tiêu đặt ra là "giúp thúc đẩy tiến trình hòa giải cũng như thiết lập hòa bình trở lại cho Afghanistan sớm nhất có thể".

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.