Nga: Mũ bảo hiểm trắng dàn dựng 9 đoạn băng tấn công hóa học tại Idlib

(Baonghean.vn) - Quân đội Nga ngày 12/9 khẳng định, tổ chức Mũ bảo hiểm trắng (White Helmets) đã quay ít nhất 9 đoạn phim nhằm làm bằng chứng cáo buộc chính phủ Syria tiến hành một cuộc tấn công vũ khí hóa học sử dụng khí clo nhằm vào dân thường tại Idlib.
Hình ảnh Mũ bảo hiểm trắng khẳng định là hậu quả vụ nghi tấn công hóa học tại Douma, Syria hôm 7/4. Ảnh: Reuters
Hình ảnh Mũ bảo hiểm trắng khẳng định là hậu quả vụ nghi tấn công hóa học tại Douma, Syria hôm 7/4. Ảnh: Reuters
Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Tư, Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria cho biết, nhiều kênh truyền hình Trung Đông và một chi nhánh trong khu vực của một hãng tin Mỹ “đã quay 9 đoạn phim, tại thành phố Jisr al-Shughur ở tỉnh Idlib, về một vụ tấn công hóa học dàn dựng” vốn sẽ được quy trách nhiệm cho chính phủ Syria.

Tuyên bố từ phía Nga khẳng định, tất cả các đoạn băng này đều có hình ảnh các nhà hoạt động từ tổ chức Mũ bảo hiểm trắng, tỏ ra đang cung cấp sự trợ giúp cho những người dân thường.

Quân đội Nga nêu chi tiết rằng hôm 11/9, Mũ bảo hiểm trắng và các phần tử khủng bố Tahrir al-Sham (al-Qaeda tại Syria) đã tổ chức một cuộc họp sau quá trình ghi hình, tại đó chọn ra 2 trong số 9 đoạn băng để sau này chuyển tới Liên Hợp quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW). Những đoạn phim còn lại sẽ được sử dụng để truyền bá trên các mạng truyền thông xã hội do chất lượng hình ảnh kém.

Đồng thời, trong cùng tuyên bố nói trên, giới chức Nga khẳng định từ ngày 9/9, Mũ bảo hiểm trắng đã tổ chức các cuộc tập dượt tấn công hóa học tại Khan Shaykhun, quả quyết rằng các buổi tập dượt này có sự tham gia của khoảng 30 dân thường, bao gồm hơn chục trẻ em độ tuổi từ 8-12.

Các tuyên bố khác của quân đội Nga cho biết Mũ bảo hiểm trắng cùng các phần tử khủng bố đang chuẩn bị “sử dụng thực sự các chất độc gốc clo” với những người tham gia đóng trong đoạn băng giả mạo.

Việc chuẩn bị địa điểm diễn ra các vụ nổ chất độc trên băng hình do các thành viên tổ chức khủng bố Hurras al-Din có liên hệ với al-Qaeda thực hiện.

Những tay súng này đã chọn ra 22 trẻ em và phụ huynh từ một số ngôi làng ở tỉnh Aleppo để sắm vai trong các vụ tấn công vũ khí hóa học giả mạo.

Một nhóm trẻ khác bao gồm những trẻ mồ côi bị bắt cóc từ các trại tị nạn, được dùng vào mục đích ghi hình các cảnh chết chóc. Nhóm này hiện đang bị giam tại một trong những tòa nhà của nhà tù Ikab do băng nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra kiểm soát.

Quân đội Nga khẳng định, dấu hiệu cho thấy các hành động chuẩn bị tấn công vũ khí hóa học dàn dựng đã được ghi nhận tại Kafir-Zait, đồng thời nêu tên 2 ngôi làng nơi chất độc hóa học được chuyển tới nhằm gây khiêu khích.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.