Nga muốn cải thiện quan hệ với Mỹ; Đụng độ tái diễn tại Dải Gaza

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều tin tức nổi bật như: Ông Trump rời Hội nghị G7 sớm để đến Singapore; Tổng thống Putin khẳng định Nga muốn cải thiện quan hệ với Mỹ; Đụng độ tái diễn tại Dải Gaza khiến hơn 600 người thương vong...

Tổng thống Putin khẳng định Nga muốn cải thiện quan hệ với Mỹ

tong thong putin khang dinh nga muon cai thien quan he voi my hinh 1

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Daily Star.

Tổng thống Nga Putin ngày 9/6 bày tỏ hy vọng mối quan hệ Nga-Mỹ sẽ được cải thiện, song cho rằng điều này còn phụ thuộc vào Washington.

Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Tôi hy vọng sẽ chứng kiến sự cải thiện trong mối quan hệ giữa hai bên. Dù ở tốc độ như thế nào, chúng tôi cũng sẵn sàng cho điều đó. Nhưng tôi nghĩ quả bóng đang ở bên sân Mỹ.”

Đây không phải lần đầu tiên, nhà lãnh đạo Nga thể hiện thiện chí cải thiện quan hệ với Mỹ. Hồi tháng 1 vừa qua, Tổng thống Putin từng khẳng định Nga đã sẵn sàng cho việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ từ lâu, song Mỹ vẫn chưa sẵn sàng do tình hình nội bộ chính trị ở Mỹ chưa hề lắng dịu.

Ông Trump thay đổi lịch trình, rời Hội nghị G7 sớm để đến Singapore

Tổng thống Mỹ Trump tại Canada. Nguồn: cbc.ca
Tổng thống Mỹ Trump tại Canada. Nguồn: cbc.ca

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) đang diễn ra tại Canada sớm hơn kế hoạch để chuẩn bị bay đến Singapore.

Dự kiến, ông Trump sẽ rời Canada vào lúc 10 giờ sáng 9/6 theo giờ địa phương, sớm hơn 4 giờ so với lịch trình ban đầu, để chuẩn bị cho chuyến bay đến Singapore và có cuộc gặp lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trước đó, theo một số nguồn tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ đáp máy bay tới sân bay Changi của Singapore vào ngày 10/6.

Đụng độ tái diễn tại Dải Gaza khiến hơn 600 người thương vong

dung do tai dien tai dai gaza khien hon 600 nguoi thuong vong hinh 1

Dải Gaza. Ảnh: The Independent.

4 người thiệt mạng và 618 người khác bị thương trong vụ đụng độ giữa người dân Palestine và binh sĩ Israel gần Dải Gaza từ chiều 8/6 (giờ địa phương).

Cuộc biểu tình đã nhanh chóng biến thành bạo loạn khi người biểu tình Palestine mang theo cờ có gắn lựu đạn cháy thả vào các khu ruộng của Israel gây cháy lớn.

Binh sĩ Israel đã phải dùng hơi cay để giải tán người biểu tình. Các vụ đụng độ bùng phát trên là một phần trong “Cuộc Biểu tình Trở về Vĩ đại” do người Palestine tiến hành tại Dải Gaza từ ngày 30/3 vừa qua. Ước tính từ khi đụng độ xảy ra, đã có 120 người thiệt mạng.

Ấn Độ và Trung Quốc thúc đẩy quan hệ song phương

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Nguồn: firstpost.com
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Nguồn: firstpost.com

Ngày 9/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc hội đàm ở thành phố Thanh Đảo (Qingdao), tỉnh Sơn Đông (Shandong) của Trung Quốc để đề ra một kế hoạch chi tiết nhằm tăng cường quan hệ song phương và đánh giá lại việc thực hiện những quyết định mà hai nhà lãnh đạo đã đưa ra tại cuộc gặp cấp cao không chính thức ở thành phố Vũ Hán (Wuhan) ở Trung Quốc.

Tại cuộc gặp này, hai bên đã thảo luận về những khía cạnh hợp tác song phương chủ chốt, qua đó cho thấy quyết tâm của hai nước trong việc cài đặt lại quan hệ và mang lại lòng tin trong quan hệ giữa hai nước sau vụ đối đầu ở Doklam (Đốc-lam), Trung Quốc gọi là Đông Lãng, cũng như một số vấn đề gai góc khác mà hai nước phải đối mặt. 

Taliban liên tiếp tấn công cảnh sát trước khi tuyên bố ngừng bắn

Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ tấn công do Taliban tiến hành ở tỉnh Kandahar. Nguồn: AFP/TTXVN
Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ tấn công do Taliban tiến hành ở tỉnh Kandahar. Nguồn: AFP/TTXVN

Sáng 9/6, phiến quân Taliban đã chia làm nhiều nhánh và tiến hành hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các chốt an ninh tại tỉnh Kunduz, phía Bắc Afghanistan, khiến 20 nhân viên an ninh thuộc lực lượng chính phủ thiệt mạng. Về phía Taliban, hàng chục phiến quân đã thiệt mạng.  

Trước đó trong đêm 8/6, ít nhất 17 binh sỹ Afghanistan cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Taliban nhằm vào một căn cứ quân sự ở tỉnh Herat, miền Tây nước này. 

Các vụ việc xảy ra chỉ vài giờ trước khi Taliban tuyên bố ngừng bắn 3 ngày trong dịp lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo, đánh dấu lần đầu tiên nhóm này đề xuất ngừng bắn với lực lượng chính phủ kể từ khi quân đội Mỹ hiện diện tại quốc gia Tây Nam Á năm 2001. 

Malaysia kêu gọi xem xét lại CPTPP

Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Nguồn: Getty Images
Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Nguồn: Getty Images

Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 9/6 đã kêu gọi xem xét lại Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trước đây gọi là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), khi cho rằng những nền kinh tế nhỏ như Malaysia sẽ ở thế bất lợi chiểu theo những điều khoản hiện tại của thỏa thuận.

Thủ tướng Mahathir nói rằng CPTPP cần phải tính đến mức độ phát triển của các nước khác nhau, theo đó những nền kinh tế yếu hơn cần phải được trao cơ hội để bảo vệ sản phẩm của mình.

Ông Mahathir không bác bỏ tầm quan trọng của những thỏa thuận như CPTPP, song cũng không đề cập đến khả năng nước này rút khỏi thỏa thuận.

Người Iceland chết là hiến tạng

Người Iceland chết là hiến tạng - Ảnh 1.
Ảnh minh họa.

Iceland vừa phê chuẩn luật mới, quy định mọi công dân nước này sẽ mặc định hiến tạng sau khi chết, ngoại trừ những người để lại nguyện vọng khác trong di chúc hoặc thân nhân phản đối. Điều luật này được đề xuất lần đầu từ năm 2012. 

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/1/2019, mọi người dân ở quốc đảo lớn thứ hai tại Bắc Đại Tây Dương sẽ trở thành những người hiến tạng mặc định sau khi chết.

Như vậy, với việc thông qua luật hiến tạng mới, Iceland đã trở thành một trong số những quốc gia trên thế giới có luật hiến tạng theo kiểu "mặc định" như vậy, trong đó có Singapore và nhiều quốc gia châu Âu như Áo, Bỉ, Ý, Hy Lạp, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha. 

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.