Nga - Mỹ kết thúc đàm phán tại Geneva, vấn đề Ukraine ít được nhắc đến

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Cuộc gặp Nga - Mỹ về ổn định chiến lược đã kết thúc tại Geneva, như đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Văn phòng Liên hợp quốc địa phương thông báo với Sputnik.

Cuộc gặp kéo dài khoảng 7,5 giờ, diễn ra sau cánh cửa đóng kín, các bên chỉ giải lao ngắn để ăn trưa.

Dẫn đầu phái đoàn Nga là Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov và Thứ trưởng Quốc phòng Alexandr Fomin. Phía Hoa Kỳ do Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đứng đầu.

Đại diện phía Nga và Mỹ tại cuộc gặp.

Thứ trưởng Sherman (trái) và người đồng cấp Ryabkov trước cuộc họp ngày 10/1. Ảnh: Reuters.

Hôm trước đã diễn ra cuộc họp sơ bộ dưới dạng bữa ăn tối làm việc. Theo kết quả cuộc gặp sơ bộ, ông Ryabkov tuyên bố rằng cuộc trò chuyện rất phức tạp, nhưng mang tính công việc. Nhà ngoại giao nhấn mạnh rằng Matxcơva sẵn sàng lắng nghe quan điểm của Hoa Kỳ, nhưng đối thoại mang tính xây dựng chỉ là có thể trong bối cảnh sửa đổi quyết định của hội nghị thượng đỉnh Budapest về tương lai của Ukraine và Gruzia trong NATO.

Động lực thúc đẩy tiến hành cuộc gặp là dự thảo thỏa thuận về đảm bảo an ninh mà Matxcơva đã gửi cho Washington và các đồng minh của Mỹ trong tháng 12. Cụ thể, tài liệu bao gồm các điều khoản về việc hai bên không triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trong tầm với của nhau, từ bỏ việc tiếp tục mở rộng NATO thông qua các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và cắt giảm số lượng các cuộc tập trận.

Ngay từ trước khi bắt đầu các cuộc tham vấn, Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng một số đề xuất là không thể chấp nhận. Còn Matxcơva nhấn mạnh, dự thảo này không mang tính chất tối hậu thư, nhưng Nga sẽ không đi tới nhượng bộ đơn phương, đặc biệt là dưới áp lực.

Đồng thời, Thứ trưởng Ryabkov không loại trừ rằng cuộc đối thoại với Hoa Kỳ chỉ giới hạn trong một cuộc gặp và sẽ chẳng ích lợi gì nếu tiếp nối, nhưng điều đó đe dọa vòng đối đầu mới.

Nga - Mỹ tuyên bố không để xảy ra chiến tranh hạt nhân

Tại cuộc gặp ở Geneva các phái đoàn của Hoa Kỳ và LB Nga đã xác nhận rằng trong chiến tranh hạt nhân không bên nào thắng và không nên kích động cuộc chiến như vậy, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Hoa Kỳ Wendy Sherman tuyên bố với các phóng viên tại họp báo sau cuộc đàm phán của Nga và Hoa Kỳ về đảm bảo an ninh.

"Hoa Kỳ và Nga đồng ý rằng cuộc chiến tranh hạt nhân không thể thắng và không bao giờ nên để nó nổ ra", đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong cuộc họp báo ngắn qua điện thoại từ Geneva.

Nga không thấy Hoa Kỳ sẵn sàng giải quyết vấn đề an ninh

LB Nga không thấy phía Mỹ có sự sẵn sàng giải quyết câu hỏi chính của LB Nga về đảm bảo an ninh theo cách phù hợp với Matxcơva, - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố sau cuộc hội đàm với phía Mỹ tại Geneva.

"Các câu hỏi chính vẫn treo đó và chúng tôi không thấy phía Mỹ hiểu được rằng giải pháp của họ nên theo cách phù hợp với chúng tôi", ông Ryabkov nói với các nhà báo.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.