Nga: Mỹ lợi dụng vấn đề Triều Tiên để quân sự hóa châu Á-Thái Bình Dương

(Baonghean.vn) - Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev giải thích lý do vì sao Washington nỗ lực triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu tại châu Á-Thái Bình Dương.

Hệ thống THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc. Ảnh: AP
Hệ thống THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc. Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn tờ Argumenty i Fakty, ông Patrushev cho biết: “Bất cứ ai đều hiểu vấn đề hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên, trên thực tế, được sử dụng như cái cớ để Mỹ tiếp tục hành động quân sự hóa tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm phục vụ lợi ích kiềm chế Nga và Trung Quốc”.

Theo ông Patrushev, Washington “luôn kiên định thực thi kế hoạch triển khai các thiết bị thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu tại các nước trong khu vực”.

Quan chức này khẳng định trong trường hợp xảy ra chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên, Washington cần phải tôn trọng cuộc sống của công dân Mỹ tại Hàn Quốc, bởi khi cuộc chiến nổ ra, cuộc sống của họ sẽ bị đe dọa.

Ông Patrushev nhấn mạnh: “Như lịch sử đã chứng minh, Mỹ không quen với việc tôn trọng cuộc sống của công dân sinh sống tại các nước khác để đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, Washington cần lưu ý tới thực tế rằng có tới 250.000 người Mỹ sống tại Hàn Quốc”.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga còn cho rằng: “Đằng sau hình ảnh của các quốc gia đi xâm lược mà Washington tự áp đặt là những lợi ích kinh tế thực sự, từ đó “lan truyền tầm ảnh hưởng của Mỹ tương tự như thời kỳ Chiến tranh Lạnh”.

Ông Patrushev cũng đề cập dự luật ngân sách quốc phòng lên tới gần 700 tỷ USD cho quân đội Mỹ năm 2018, trong đó 4,6 tỷ USD chi cho hoạt động răn đe cái gọi là “sự gây hấn của Nga” tại châu Âu, với 100 triệu USD được phân bổ để tăng cường năng lực phòng thủ cho các nước Baltic và 350 triệu USD để viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ông Patrushev kết luận: “Trong chiều dài lịch sử của thế kỷ XX, có rất nhiều ví dụ minh họa về hậu quả thảm khốc mà những hành động này gây ra”.

Lan Hạ

(Theo Sputnik)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.