Nga - Mỹ triển khai quân đến miền Bắc Syria, tình hình trở nên phức tạp

Bảo Việt ((Theo Reuters))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Ngày 26/10, Nga đã phái thêm 300 cảnh sát quân sự và hơn 20 xe bọc thép tới Syria theo thỏa thuận giữa Ankara và Moskva. Tuy nhiên, một trong những yếu tố đang khiến tình hình trở nên phức tạp hơn, đó là việc Mỹ tái triển khai thêm binh sĩ tới các mỏ dầu lớn ở khu vực miền Bắc Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thỏa thuận này đã được thống nhất giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Cảnh sát quân sự Nga ở Syria. Ảnh: Sputnik
Cảnh sát quân sự Nga ở Syria. Ảnh: Sputnik

Theo đó, lực lượng cảnh sát quân sự mới của Nga sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trợ giúp, bảo vệ biên giới Syria, đảm bảo sự an toàn của người dân, tuần tra các khu vực được chỉ định, và trợ giúp Các đơn vị Bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) cùng vũ khí của họ lui về khu vực cách biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ 30 km.

Lực lượng quân cảnh chính mà Nga tăng cường lần này chủ yếu là cảnh sát quân sự của vùng Chechnya, miền Nam nước Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động chiến dịch tấn công lực lượng dân quân người Kurd vào ngày 9/10 vừa qua, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho quân đội Mỹ rút quân khỏi vùng Đông Bắc Syria.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hiện lực lượng  quân đội Nga và bộ đội biên phòng Syria đã hiện diện tại các khu vực phân định, đồng thời đưa ra lời cảnh báo rằng, nếu YPG không sớm rút khỏi khu vực biên giới, ngay lập tức sẽ bị lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ “nghiền nát”.

Theo các điều khoản của thỏa thuận giữa Nga - Thổ, các lực lượng hai bên đã và đang tiến hành tuần tra, kéo dài 10 km ở đường biên giới Syria, đặc biệt tập trung vào những nơi có lực lượng Mỹ đóng quân cùng với các đồng minh người Kurd.

Theo xác nhận của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, hiện người Kurd Syria đã và đang rút khỏi nhiều khu vực trong phạm vi vùng an toàn mà Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn. Tuy nhiên, một trong những yếu tố đang khiến tình hình trở nên phức tạp hơn, đó là việc Mỹ tái triển khai thêm binh sĩ tới các mỏ dầu lớn ở khu vực miền Bắc Syria.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, không loại trừ khả năng sẽ đưa trở lại các binh sĩ Mỹ vừa rút khỏi Syria, để bảo vệ các cơ sở dầu mỏ cùng với lực lượng người Kurd. Thêm vào đó là ý định muốn triển khai phái bộ tới đây của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đây là những điều Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể chấp thuận. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.