Nga - Mỹ vẫn đôi co về chuyện trả lại tài sản ngoại giao

Trong cơn tức giận, phía Nga đã tố cáo phía Mỹ là có hành vi “cướp ngày” khi đặt điều kiện để trả lại tài sản ngoại giao của Nga.

Trong những ngôn từ được cho là mạnh mẽ nhất thể hiện sự “tức giận” cao độ trước cách xử trí cuộc tranh cãi về vấn đề phong tỏa tài sản ngoại giao của Nga ở Mỹ của chính quyền Tổng thống Donald Trump, giới chức Nga cho rằng những điều kiện mà Washington đặt ra cho việc trao trả tài sản ngoại giao của Moscow ở New York và Maryland chẳng khác nào hành động “cướp ngày”.

nga va my van doi co ve chuyen tra lai tai san ngoai giao hinh 1
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: RT.

Thất vọng và hết kiên nhẫn, Nga khẳng định nước này “không còn lựa chọn” nào khác ngoài việc tung ra đòn trả đũa nhằm vào Mỹ. 

Phản ứng trước tuyên bố của một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho rằng, Mỹ không có ý định trả lại khu nhà ngoại giao cho Nga mà không được “điều gì đổi lại”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 17/7 nhấn mạnh: “Điều này là gì khi họ lấy đi những tài sản riêng thuộc về chúng tôi theo văn kiện liên chính phủ đã phê chuẩn? Và để lấy lại nó, họ hành động theo nguyên tắc 'cái gì của tôi là của tôi, còn cái gì của các bạn thì chúng ta sẽ phân chia'”.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Nga mong chờ Mỹ thể hiện sự “thiện chí và khôn ngoan về chính trị” trong tiến trình giải quyết cuộc tranh chấp liên quan đến vấn đề trao trả khu nhà ngoại giao.

Ông Peskov cũng cho biết, Nga vẫn giữ quan điểm rằng việc trao trả phải tiến hành vô điều kiện, bất cứ điều kiện nào Mỹ đưa ra đều “không thể chấp nhận được” và “vi phạm luật pháp quốc tế”.

Nga gần đây tỏ ra “thất vọng” với Mỹ liên quan tới việc hai bên chưa giải quyết triệt để được mâu thuẫn ngoại giao vốn có từ thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Trước đó, sở dĩ Nga quyết định không áp đặt các biện pháp trả đũa với Mỹ được cho là do Moscow hy vọng quan hệ với Washington sẽ được cải thiện dưới thời Tổng thống Donald Trump, và rằng chính quyền mới của Mỹ có “những người hiểu chuyện” hơn những quan chức dưới thời người tiền nhiệm Obama. 

Thế nhưng những hành động và lời nói của Mỹ thời gian gần đây khiến cho Nga “mất hết kiên nhẫn”. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev đã thể hiện thái độ kiên quyết khi cho rằng Nga “không còn lựa chọn” nào khác và sẵn sàng các biện pháp trả đũa nhằm vào Mỹ.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng thừa nhận: “Nếu vụ việc không có biến chuyển, chúng tôi sẵn sàng đưa ra các biện pháp để trả đũa Mỹ bởi chúng tôi đã cảnh báo điều này nhiều lần rồi. Chúng tôi đã làm điều này thông qua cả kênh song phương cũng như công khai. Chúng tôi biết sẽ phải trả đũa như thế nào”.

Những cảnh báo trên cho thấy sự giận dữ ngày càng gia tăng của Nga với Mỹ và thế bế tắc trong quan hệ giữa hai bên vẫn chưa được khai thông dưới thời chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump. Những tranh cãi giữa hai nước thời gian qua khiến dư luận lo ngại, căng thẳng giữa hai nước sẽ bị đẩy lên một nấc thang mới./.

Theo VOV

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.