Nga nâng cấp hệ thống phòng thủ quang điện tử độc đáo cho tiêm kích Su-57M
Tiêm kích tàng hình Su-57M của Nga vừa được trang bị cảm biến phổ kép 101KS-U và tên lửa chống radar Kh-58UShKE, cho phép tiêu diệt lưới phòng không đối phương từ xa.
Tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57M của Nga vừa nhận được gói nâng cấp quan trọng về hệ thống phòng thủ Atoll và vũ khí tấn công chính xác. Điểm đáng chú ý nhất trong đợt nâng cấp này là sự xuất hiện của các cảm biến quang điện tử phổ kép và tên lửa chống radar có khả năng vô hiệu hóa các hệ thống phòng không hiện đại do phương Tây sản xuất.
Hệ thống phòng thủ Atoll với cảm biến phổ kép mới
Các máy bay chiến đấu Su-57M đã được trang bị các cảm biến mới thuộc hệ thống phòng thủ Atoll, giúp tăng cường khả năng sống sót trước các loại tên lửa đối không và đối đất. Theo dữ liệu phân tích, khí tài này cho phép phi công nhận diện sớm các mối đe dọa trong môi trường tác chiến phức tạp.

Giới chuyên gia quân sự đánh giá cao việc tích hợp cảm biến phát hiện tên lửa phổ kép 101KS-U. Khác với các phiên bản Su-57 đời đầu chỉ hoạt động trong dải tia cực tím (UV), phiên bản Su-57M sử dụng các module quang phổ kép kết hợp giữa kênh tia cực tím và kênh hồng ngoại (IR).

Sự kết hợp này mang lại lợi thế kỹ thuật vượt trội: kênh hồng ngoại cung cấp phạm vi phát hiện mục tiêu rộng hơn đáng kể, trong khi kênh tia cực tím đảm bảo hiệu quả phát hiện tên lửa ngay cả khi máy bay phải đối diện trực tiếp với ánh nắng mặt trời – điều kiện vốn thường gây nhiễu cho các cảm biến quang học thông thường.


Tên lửa Kh-58UShKE: Khắc tinh của hệ thống Patriot và IRIS-T
Bên cạnh khả năng phòng thủ, Su-57M còn được gia tăng sức mạnh tấn công nhờ việc tích hợp thành công tên lửa chống radar Kh-58UShKE tối tân. Đây là loại vũ khí chuyên dụng để chế áp và tiêu diệt các trạm radar phòng không của đối phương.

Kh-58UShKE sở hữu đầu dò thụ động đa băng tần có khả năng bao phủ dải tần số cực rộng từ 0,1 đến 11GHz. Thông số này cho phép tên lửa bắt bám tín hiệu của hầu hết các loại radar phòng không hiện đại do phương Tây sản xuất, bao gồm hệ thống AN/MPQ-53 của tổ hợp Patriot (Mỹ) và TRML-4D của tổ hợp IRIS-T (Đức).

Với tầm bắn tối đa lên tới 250km, Kh-58UShKE cho phép phi công Su-57M thực hiện các đòn tấn công chính xác mà không cần tiến vào vùng nguy hiểm của lưới lửa phòng không đối phương. Đặc biệt, hệ thống dẫn đường thông minh cho phép tên lửa tìm đến mục tiêu ngay cả khi phi công chưa xác định được vị trí chính xác của trận địa radar trước khi phóng.

Tiến độ trang bị cho Không quân Vũ trụ Nga
Vào đầu tháng 2, Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec xác nhận Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã tiếp nhận một lô lớn tiêm kích Su-57 với cấu hình kỹ thuật mới nhất. Các máy bay này đều được đồng bộ hóa hệ thống điện tử hàng không nâng cấp và các khí tài phòng thủ tiên tiến nêu trên.

Việc hiện đại hóa dòng tiêm kích tàng hình chủ lực này cho thấy nỗ lực của Nga trong việc duy trì ưu thế trên không và đối phó với các thách thức từ các hệ thống phòng không hiện đại nhất thế giới hiện nay.


