Nga nêu điều kiện ký hiệp ước hòa bình với Ukraine
Đại diện phía Nga cho biết, thỏa thuận hòa bình chỉ có thể đạt được với chính phủ hợp pháp của Ukraine.
![capture.jpg](https://bna.1cdn.vn/2025/02/10/capture.jpg)
Theo RIA Novosti ngày 10/2, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, đối với Nga.
"Điều cực kỳ quan trọng" là các thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Ukraine phải được ký kết bởi giới lãnh đạo hợp pháp, và sắc lệnh của ông Volodymyr Zelensky cấm đàm phán với Moskva cùng tính bất hợp pháp của nó có thể "làm phức tạp quá trình đàm phán và việc ghi lại kết quả đàm phán".
Nhà ngoại giao Nebenzya lưu ý rằng, Nga luôn nhấn mạnh sự sẵn sàng đối thoại “với tất cả những người quan tâm đến việc tìm kiếm một nền hòa bình bền vững, lâu dài theo các điều khoản mà cả hai bên đều có thể chấp nhận được”. Tuy nhiên, ông nói thêm, trong bối cảnh câu chuyện của Ukraine, câu hỏi đặt ra là: ai sẽ ký các thỏa thuận hòa bình tiềm năng và chúng sẽ được chính thức hóa về mặt pháp lý như thế nào.
Do đó, ông Nebenzye nhắc lại rằng, Tổng thống Ukraine Zelensky, thông qua sắc lệnh của mình, đã cấm các cuộc đàm phán với Nga, và quyền hạn của "người đứng đầu chính quyền Kiev" đã hết hạn vào tháng 5 năm ngoái và theo Hiến pháp Ukraine là không thể gia hạn.
“Những yếu tố này có thể làm phức tạp quá trình đàm phán và việc ghi chép kết quả đàm phán. Nếu các cuộc đàm phán là bất hợp pháp, thì sau đó kết quả đàm phán có thể bị tuyên bố là vô hiệu về mặt pháp lý. Điều cơ bản quan trọng là những người ký kết các thỏa thuận hòa bình phải có thẩm quyền pháp lý để làm như vậy", ông Nebenzya cho biết
Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã tuyên bố rằng, nếu có mong muốn tìm ra giải pháp thỏa hiệp, các cuộc đàm phán về Ukraine có thể được tiến hành với bất kỳ ai. Trong khi ông Putin nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo Zelensky, do không đảm bảo tính hợp pháp, không có quyền ký bất cứ điều gì. Ông Putin nhắc lại rằng, Kiev cần tìm cách hủy bỏ sắc lệnh trước đó do ông Zelensky ký cấm đàm phán - điều này có thể được thực hiện, chẳng hạn, bởi chủ tịch Quốc hội Ukraine.
Nếu đích thân ông Zelensky muốn tham gia đàm phán, nhà lãnh đạo Nga đã bày tỏ sự sẵn sàng phân công những người đặc biệt cho mục đích này.