Nga - Nhật muốn ký hòa ước không kèm điều kiện tiên quyết

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất với nhà lãnh đạo Nhật Bản Shinzo Abe về một bản hiệp ước hòa bình giữa 2 quốc gia mà không kèm theo điều kiện tiên quyết nào trước thời điểm cuối năm nay.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vlaidmir Putin ngày 10/9. Ảnh: Sputnik
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vlaidmir Putin ngày 10/9. Ảnh: Sputnik
Theo RT, 2 nhà lãnh đạo Nga - Nhật đã gặp nhau hôm 12/9 tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông đang diễn ra ở Vladivostok, Viễn Đông Nga.

“Chúng ta hãy ký kết một hiệp ước hòa bình - không phải hiện giờ mà trước khi hết năm nay, không kèm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào”, Tổng thống Nga phát biểu.

Những tuyên bố của ông Putin đã được Thủ tướng Nhật Bản hưởng ứng. “Chúng ta hãy cùng tiến về phía trước, tự hỏi những câu như, "nếu giờ chúng ta không ký hòa ước, vậy thì lúc nào ký? Nếu chúng ta không làm điều đó, vậy thì ai sẽ làm?", ông Abe nói.

Thủ tướng Shinzo Abe cũng khẳng định thế hệ hiện nay có trách nhiệm “hoàn toàn xóa bỏ cảnh tượng hậu chiến” khỏi khu vực.

Nga và Nhật bản đã không ký kết một bản hiệp ước hòa bình chính thức sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc năm 1945, và sự thiếu vắng một hiệp định như vậy kể từ đó đã kéo căng các quan hệ.

Trở ngại chính với việc ký hòa ước là những tuyên bố lâu nay của các bên đối với vùng lãnh thổ tranh chấp mà Nga gọi là Quần đảo Kuril, còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.