Nga: Nổ liên tiếp trước thềm Olympic mùa Đông Sochi

5 dân thường và 2 cảnh sát đã bị thương trong một vụ tấn công nhà hàng ở nước Cộng hòa Dagestan thuộc Nga trong bối cảnh Thế vận hội mùa đông tại Sochi đang tới gần, dấy lên cảnh báo về tình hình an ninh tại Nga. 
Hãng tin ITAR-TASS của Nga dẫn nguồn tin Bộ nội vụ Dagestan cho hay vụ nổ đầu tiên xảy ra khi một quả lựu đạn được bắn từ súng phóng phát hỏa tại tầng 2 nhà hàng. Sau đó, khi lực lượng an ninh tới hiện trường, một chiếc ôtô gần đó đã phát nổ làm 2 cảnh sát bị thương.
Cảnh sát Nga kiểm tra người qua lại trên quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskova ngày 31/12/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Nga kiểm tra người qua lại trên quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskova ngày 31/12/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo Bộ nội vụ Dagestan, hai vụ nổ xảy ra có thể là do tranh chấp giữa các nhóm tội phạm địa phương hoặc một hành động côn đồ. Trước đó, nhà lãnh đạo của nước cộng hòa láng giềng Chechnya của Dagestan tuyên bố Doku Umarov, thủ lĩnh phiến quân nổi dậy đe dọa tấn công Thế vận hội Sochi, đã chết.
Hai vụ nổ trên xảy ra tại nước cộng hòa Dagestan nằm trong khu vực Bắc Kavkaz đầy bất ổn, cách thành phố Sochi, nơi sắp diễn ra Thế vận hội mùa Đông, không xa về phía Đông. 
Các phần tử cực đoan tại đây được cho là có liên quan đến hai vụ đánh bom liều chết tháng 12/2013 ở thành phố Volgograd làm 34 người thiệt mạng, gây lo ngại về an ninh trước thềm Thế vận hội mùa đông Sochi. 
Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó đã cam kết sẽ đảm bảo an ninh cho Thế vận hội diễn ra vào tháng tới./.
Theo TTXVN

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.