Quốc tế

Nga nói đóng băng xung đột Ukraine sẽ dẫn đến chiến tranh hạt nhân

Mỹ Nga 10/06/2025 06:50

Trưởng phái đoàn đàm phán của Nga cho biết, việc đóng băng xung đột Ukraine không giải quyết được vấn đề, mà sẽ dẫn đến chiến tranh hạt nhân.

2017451255_0-0-3012-2047_1440x900_80_1_1_4110c72d72413cf7418b4aee77c61fd5.jpg
Trợ lý của Tổng thống Nga, Vladimir Medinsky - trưởng phái đoàn đàm phán của Nga với Ukraine. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, trợ lý của Tổng thống Nga, Vladimir Medinsky, cho biết việc đóng băng cuộc xung đột ở Ukraine mà không có thỏa thuận về thực địa sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Ông Medinsky cho biết, các điều khoản của hiệp ước hòa bình năm 2022 đối với Ukraine “mềm mại hơn” so với những điều khoản mà Nga đưa ra cho Kiev trong năm 2025. Trưởng phái đoàn Nga nói thêm rằng, nếu Ukraine muốn hòa bình và đưa ra quyết định của riêng mình, hiệp ước hòa bình với Moskva đã được ký kết vào ngày 28/2/2022.

"Cuối cùng chúng tôi đã đồng ý lần đầu tiên ở Istanbul. Chúng tôi đã chuẩn bị một bản ghi nhớ, như tôi nhớ bây giờ: 19 trang, rất chi tiết. Thậm chí có những sắc thái đến mức các từ được hiểu như nhau trong tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Ukraine. Vào ngày 15/4, Tổng thống Putin đã sửa một vài chi tiết trong bản ghi nhớ này. Tổng thống là một luật sư chuyên nghiệp" – Trợ lý Vladimir Medinsky cho biết.

Theo ông Medinsky, trong mắt quân đội của Lực lượng Vũ trang Ukraine, những người tham gia đàm phán ở Istanbul, đã có một sự miễn cưỡng trong việc chiến đấu và đẩy binh lính đến chỗ nguy hiểm.

Liên quan đến việc trao đổi tử sĩ, Moskva đề nghị Ukraine bàn giao thi thể của binh lính Nga để trao đổi, thế nhưng họ không có gì để trả lại. Nga đơn phương lên kế hoạch chuyển 6.000 thi thể của binh sĩ Ukraine đến Kiev. Moskva đã xác định danh tính của tất cả những tử sĩ này.

Ông Medinsky cho hay, Nga hoàn toàn không cần chiến tranh, nhưng có vẻ như nó lại cần thiết cho giới lãnh đạo hiện tại của Ukraine. “Họ cần một kẻ thù và chiến tranh liên tục để nắm quyền mãi mãi”, ông nói.

Thêm vào đó, phái đoàn Ukraine tham gia đàm phán vào năm 2022, theo ông Medinsky, có vẻ độc lập và tự do hơn so với năm nay. Việc có thể nhanh chóng đồng ý về các điều khoản có thể chấp nhận được, nếu các nhà đàm phán từ Kiev được hướng dẫn bởi lợi ích của Ukraine, chứ không phải châu Âu.

Liên quan đến Mỹ, ông Medinsky cho biết, hiệp ước đất hiếm của Mỹ với Ukraine không là gì so với những gì một doanh nhân Mỹ có thể nhận được khi hợp tác với Moskva. Chính sách của Tổng thống Trump là dễ hiểu đối với Nga, bởi ông ưu tiên những lợi ích của Mỹ.

Theo RIA Novosti
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nga nói đóng băng xung đột Ukraine sẽ dẫn đến chiến tranh hạt nhân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO