Quốc tế

Nga nói không thể giải quyết xung đột cho đến khi NATO rời đi

Mỹ Nga 09/06/2025 15:08

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, một trong những nguyên nhân gốc rễ là việc NATO mở rộng. Nếu không giải quyết được nó, thì không thể chấm dứt xung đột.

nga nói không thể chấm dứt xung đột khi NATO chưa rời đi
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

Theo hãng TASS ngày 9/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, một số quốc gia hàng đầu châu Âu đang dần trở thành trở ngại chính trên con đường hướng tới hòa bình.

Ông Ryabkov cho hay, EU và NATO không ngừng thúc đẩy Kiev tiếp tục các hoạt động quân sự, bơm vũ khí, thiết bị và hứa hẹn nhiều hơn nữa những hành động phá hoại và khiêu khích, nhằm phá vỡ quá trình đàm phán.

Theo nhà ngoại giao Nga, các "chiến lược gia" của Brussels không từ bỏ nỗ lực thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump quay trở lại chính sách mà người tiền nhiệm Joe Biden theo đuổi. Và chính sách đó ngụ ý sự ủng hộ vô điều kiện đối với Ukraine và leo thang hơn nữa.

“Chính qua lăng kính này, chúng ta nhận thấy các tuyên bố và hành động của Thủ tướng Đức, bao gồm cả những lời nói về việc dỡ bỏ các hạn chế đối với các cuộc tấn công tên lửa của Lực lượng vũ trang Ukraine chống lại Nga”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết.

Theo ông Ryabkov, đây là một trong những hành động cố ý chống lại nguyện vọng của những người đang tìm kiếm một giải pháp chính trị.

“Mọi người đều biết rõ lập trường nguyên tắc của chúng tôi liên quan đến quyết định của Mỹ và một số nước phương Tây vào tháng 11/2024, nếu cấp phép cho Kiev sử dụng các hệ thống tầm xa của họ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, việc sử dụng các vũ khí như vậy mà không có sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia quân sự từ các quốc gia sản xuất các hệ thống này là không thể”, ông Ryabkov nói với TASS.

Nhà ngoại giao Nga nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin rằng, nguyên tắc cơ bản là cần phải loại bỏ tận gốc nguyên nhân gây ra xung đột trong khuôn khổ các nỗ lực chính trị và ngoại giao. Nếu không, hòa bình lâu dài không thể được đảm bảo, và cụ thể là cần phải loại trừ mọi cơ hội để Lực lượng vũ trang Ukraine tận dụng thời gian tạm dừng để nghỉ ngơi và tập hợp lại lực lượng.

Do đó, theo ông Ryabkov, phía Mỹ cần những bước đi thực tế nhằm xóa bỏ những nguyên nhân gốc rễ của những mâu thuẫn cơ bản giữa Nga và NATO trong lĩnh vực an ninh. Trong số những nguyên nhân này, việc mở rộng NATO đang ở vị trí hàng đầu.

“Nếu không giải quyết được vấn đề cơ bản và cấp bách nhất này đối với Nga, thì đơn giản là không thể giải quyết được xung đột hiện tại ở khu vực châu Âu-Đại Tây Dương. Có vẻ như Washington vẫn nhận thức được bản chất nhiều lớp của vấn đề hiện tại và do đó không vội vàng đưa ra các sáng kiến ​​liên quan đến việc kiểm soát vũ khí với Ukraine”, ông Ryabkov cho biết.

Theo TASS
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nga nói không thể giải quyết xung đột cho đến khi NATO rời đi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO