Nga nói Mỹ dùng đòn bẩy tài chính để phá hoại công việc của Liên hợp quốc

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Washington đang cố tìm cách ngăn cản công việc của Liên hợp quốc không những bằng cách tạo ra trở ngại về visa cho thành viên các phái đoàn mà còn thông qua việc phớt lờ các cam kết của mình về các khoản đóng góp vào ngân sách của tổ chức này. Đây là chỉ trích của Bộ Ngoại giao Nga trong một tuyên bố được đưa ra hôm 13/10.
Trụ sở làm việc của Liên hợp quốc. Ảnh: TASS
Trụ sở làm việc của Liên hợp quốc. Ảnh: TASS

Bộ này khẳng định: “Cần phải lưu ý rằng Mỹ là một bên không chịu bỏ tiền ra trong một thời gian khá dài. Khoản nợ của nước này với ngân sách thường lệ của Liên hợp quốc đã vượt 1 tỷ USD. Những âm mưu rõ ràng của Washington nhằm phá hoại công việc của tổ chức này đang hiển hiện: cùng với chính sách khó dự đoán và bất bình đẳng trong việc cấp thị thực vào Mỹ cho các thành viên các phái đoàn, nước này còn đang sử dụng các đòn bẩy tài chính”.

Tinh hình này đã buộc Ban Thư ký Liên hợp quốc phải sử dụng các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Chẳng hạn, từ giữa tháng 10/2019, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đại hội đồng sẽ chỉ tổ chức 2 cuộc họp mỗi ngày từ 10h sáng đến 1h chiều và từ 3h đến 6h chiều, trong khi trước đó các nhà ngoại giao thường tổ chức các cuộc họp vào buổi tối và đêm khuya.

Ngoài ra, khối lượng tài liệu được dịch sang 6 ngôn ngữ chính thức tại Liên hợp quốc sẽ bị hạn chế. Liên hợp quốc sẽ giảm chi tiền điện, điều hòa và các dịch vụ an ninh.

Moskva nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đúng hẹn nộp phần đóng góp vào ngân sách Liên hợp quốc để bảo đảm tổ chức này hoạt động bình thường. “Đến lượt mình, Nga là một trong những quốc gia thực sự đóng góp tài chính. Nga hoàn thành đúng hẹn mọi nghĩa vụ tài chính bằng việc nộp đầy đủ mọi khoản đóng góp”, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định.

Trước đó, hôm 8/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Gutteres đã cảnh báo các quốc gia thành viên rằng Mỹ đang đối diện với một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng và kêu gọi các thành viên chi trả các khoản phí thường niên.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.