Nga nói về mối quan hệ 'mệt mỏi' với phương Tây

Theo P.V (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nga mệt mỏi vì cuộc đối đầu với phương Tây, vòng xoáy này không phải do người Nga làm ra, nhưng vẫn còn có thể quay trở lại, lãnh đạo đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev phát biểu.

"Không chỉ riêng mỗi người cảm thấy mệt mỏi vì cuộc đối đầu. Tôi sẽ nói với các vị nhiều hơn: Tất cả chúng ta đều mệt mỏi vì cuộc đối đầu. Và ai thích điều đó? Không ai thích điều đó cả. Tôi không thích điều đó. Và chắc rằng cả Tổng thống lẫn các đồng nghiệp của tôi cũng không. Khách quan mà nói, vòng xoáy đối đầu này không phải do chúng ta vặn ra", ông Medvedev nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Kommersant.

Hình minh họa. Ảnh: Ria Novosti
Hình minh họa. Ảnh: Ria Novosti

Theo ông, phương Tây “khi phản ứng với việc bỏ phiếu biểu quyết để Crưm thống nhất trở lại với Liên bang Nga, lẽ ra có thể hành xử khôn khéo, tinh tế hơn nhiều: không phá vỡ quan hệ”, mà tuyên bố ý kiến về những điểm nào đó khiến họ không hài lòng.

“Nhưng họ đã phá hủy mọi thứ, thiêu rụi tất cả, tôi không muốn nói rằng chỉ một bên luôn là phía có lỗi, kiểu như “chúng ta trắng tinh đẹp đẽ, còn bọn chúng bẩn thỉu xấu xa”. Tuy nhiên trong tình huống này, chắc chắn chúng ta không phải là người khởi xướng ra loại vòng xoáy đối đầu này. Nhưng không nên coi đó là định mệnh bất biến. Có thể đưa mọi thứ quay trở lại", ông Medvedev nói thêm.

Theo ông, các đối tác phương Tây đã "tỏ ra càn rỡ về sức mạnh của mình, đặc biệt là sau khi Hiệp ước Warsaw sụp đổ".

"Nhưng ít ra không ai trong đầu nghĩ đến việc cắt đứt mọi con đường liên lạc. Trong khi đó các đối tác của chúng ta, ví dụ như ở Liên minh châu Âu hoặc Hoa Kỳ, đã làm gì? Họ bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân",  người đứng đầu đảng Nước Nga thống nhất nhận xét.

Ông cũng nói rằng hiện nay quan hệ giữa Nga và phương Tây còn tồi tệ hơn cả thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Ông Medvedev giải thích có ý kiến đó là do các đối tác (phương Tây) tự tin rằng "có thể coi thường nước Nga".

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.