Nga phá hủy kho tên lửa chống tăng của khủng bố ở Syria

Không quân Nga thực hiện 81 đợt xuất kích, nhằm vào 263 mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria trong 2 ngày qua.

nga-pha-huy-kho-ten-lua-chong-tang-cua-khung-bo-o-syria

Đòn không kích của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Chiến đấu cơ Nga không kích các mục tiêu hầu hết thuộc về IS và phiến quân khác tại các tỉnh như Aleppo, Damascus, Deir ez-Zor, Idlib, Latakia, Raqqa, Hama và Homs, RT dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, cho biết.

Máy bay chiến đấu Su-25 tấn công một nhà kho chứa hệ thống tên lửa chống tăng của al-Nusra Front, chi nhánh của al-Qaeda, ở tỉnh Idlib, tây bắc Syria.

"Theo dữ liệu thu được qua trung tâm thông tin chung tại Baghdad, vài ngày trước, một lô hệ thống tên lửa chống tăng đã được chuyển tới một trong những kho tại thành phố Maarat al-Numan ở tỉnh Idlib", ông Konashenkov nói thêm rằng các vũ khí dự định được sử dụng để chống lại quân chính phủ Syria.

"Sau khi xác minh thông tin qua một số kênh, hai chiến đấu cơ Su-25 đã không kích mục tiêu, phá hủy kho và các thứ chứa bên trong", người phát ngôn cho biết.

Máy bay ném bom Su-24M của Nga phá hủy một cơ sở sửa chữa có 7 xe bọc thép của IS, gần một sân bay ở tỉnh Aleppo. Tại Raqqa, Su-34 phá hủy hai cứ điểm kiên cố của khủng bố ở ngoại ô thành phố.

Su-24 còn tiến hành một cuộc tấn công vào một đồn lũy IS gần thành phố Tadmur, tỉnh Homs. Cuộc không kích đã phá hủy một chiếc xe tăng, một hệ thống phòng không Zsu-23 và pháo. Su-34 cũng phá hủy một cơ sở đào tạo của al-Nusra Front và kho đạn dược gần khu định cư al-Muhasan ở tỉnh Deir ez-Zor.

Người phát ngôn nói thêm rằng không quân Nga cũng ném bom căn cứ của một trong những nhóm liên kết với IS tại hẻm núi Jebel-Mgar, gần Damascus, phá hủy một kho đạn dược, bốt chỉ huy và thiết bị quân sự được ẩn giấu.

nga-pha-huy-kho-ten-lua-chong-tang-cua-khung-bo-o-syria-1

Vị trí các tỉnh tại Syria. Đồ họa: nybooks.com

Theo VNE 

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.