Nga phát triển đạn nổ mảnh 30mm biến pháo cũ thành vũ khí diệt drone hiệu quả
Tập đoàn Rostec ra mắt loại đạn 30mm có khả năng lập trình, giúp các hệ thống pháo trên BMP-2 và Ka-52M tiêu diệt drone linh hoạt với chi phí tối ưu hơn tên lửa.
Đạn nổ trên không cỡ 30mm là loại khí tài mới có khả năng lập trình thời gian kích nổ, được Nga phát triển nhằm tối ưu hóa các hệ thống pháo cũ trong việc đối phó với thiết bị bay không người lái (UAV). Giải pháp này cho phép tiêu diệt các mục tiêu bay nhanh, nhỏ và cơ động bằng lưới mảnh đạn thay vì phụ thuộc vào tên lửa đắt tiền.
Công nghệ đạn nổ trên không lập trình được
Loại đạn 30mm mới do tập đoàn quốc doanh Rostec giới thiệu được thiết kế để phát nổ tại một thời điểm xác định trên quỹ đạo bay. Thay vì cần va chạm trực tiếp với mục tiêu, đạn sẽ nổ giữa không trung để tạo ra một đám mây mảnh đạn, bao phủ và tiêu diệt các drone linh hoạt như đạn tuần kích.
Theo Bekkhan Ozdoyev, Giám đốc Công nghiệp phụ trách vũ khí và đạn dược của Rostec, hệ thống ngắm của phương tiện chiến đấu sẽ tính toán điểm nổ tối ưu dựa trên quỹ đạo của mục tiêu. Thời gian kích nổ sau đó được nạp tự động vào ngòi nổ của viên đạn thông qua đường truyền quang học ngay khi bắn.
Khả năng tương thích và hiệu quả kinh tế
Ưu điểm lớn nhất của công nghệ này là khả năng tận dụng các hệ thống pháo hiện có. Đạn nổ lập trình được thiết kế để trang bị cho pháo tự động 2A42, loại vũ khí phổ biến trên các dòng xe thiết giáp BMP-2 và trực thăng tấn công Ka-52M. Việc sử dụng đạn pháo thay cho tên lửa truyền thống trong nhiệm vụ chống drone giúp giảm đáng kể chi phí tác chiến trên mỗi mục tiêu bị tiêu diệt.
Sản phẩm này đã lần đầu tiên được giới thiệu công khai tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026 diễn ra ở Arab Saudi, thu hút sự chú ý của giới chuyên gia quân sự quốc tế về giải pháp chống UAV giá rẻ.
Xu hướng hiện đại hóa vũ khí phòng không tầm thấp
Cuộc chiến tại Ukraine đã chứng minh vai trò quyết định của UAV và thúc đẩy các bên phát triển biện pháp đối phó. Khi Ukraine triển khai các drone có hỗ trợ AI và định vị hình ảnh, các hệ thống phòng thủ cần phương thức đánh chặn hiệu quả và dày đặc hơn. Việc Nga thích ứng các cỡ đạn nhỏ cho nhiệm vụ phòng không không phải là đơn lẻ. Trước đó, Ấn Độ cũng đã nghiên cứu đạn chống drone cỡ 7,62mm và Ukraine thử nghiệm với cỡ đạn 5,56mm.
Sự xuất hiện của loại đạn 30mm lập trình cho thấy xu hướng toàn cầu trong việc hồi sinh các hệ thống pháo truyền thống, biến chúng thành những công cụ hiện đại có khả năng bảo vệ lực lượng trước các mối đe dọa từ trên không trong chiến tranh hiện đại.


