Nga phát triển siêu đạn pháo hạ tàu địch chỉ bằng 1 phát súng

Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật (NIMI) của Nga đang phát triển các loại đạn pháp với đầu đạn thông minh, có thể lập trình. Theo lãnh đạo viện NIMI, ông Valery Lebedev, những đầu đạn này sẽ cho phép pháo hải quân có thể bắn hạ tàu địch chỉ với một phát đạn.

.
Nga đang nghiên cứu những loại vũ khí tối tân nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội (Nguồn: Sputnik)

Trong cuộc trò chuyện với hãng tin R​IA Novosti, ông cho biết khi quả đạn bắn trúng con tàu, nó sẽ xuyên qua vỏ thép và phát nổ sau đó, gây hư hại nặng nề cho thân tàu.

Có tin nói Hải quân Mỹ cũng đang phát triển các quả đạn tương tự trong khuôn khổ dự án nghiên cứu vi chíp MEMS.

"Xu hướng quốc tế mà chúng ta đang đi theo là tạo ra các ngòi nổ thông minh, sẽ cho phép việc kích nổ quả đạn trong khoảng thời gian tối ưu, tại khoảng không gian ta mong muốn" - ông Lebedev nói.

Ông nói rằng loại đạn mới sẽ tăng đáng kể hiệu quả của pháo tàu chiến, pháo bờ biển, thông qua việc giảm đi số quả đạn cần thiết để tiêu diệt mục tiêu.

Ông cũng kêu gọi việc tạo ra các loại thuốc nổ và thuốc súng có độ nhạy thấp. Các loại thuốc nổ và thuốc súng này sẽ làm giảm thiểu khả năng đạn bị kích nổ không mong muốn, như trong tình huống xảy ra cháy kho đạn ở vùng chiến./.

(Theo VN+)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.