Nga phát triển vaccine ngừa Covid-19 không cần tiêm

Theo Văn Thường (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nga đang phát triển một loại vaccine chống lại virus SARS CoV-2, có thể đưa vào cơ thể con người qua miệng, dưới dạng khí dung hoặc dạng nhỏ giọt.

Theo Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Nga Vladimir Chekhonin, loại vaccine này đang được nghiên cứu bởi các nhà khoa học tại Viện Y học Thực nghiệm tại thành phố St. Petersburg. Đây là một loại vaccine được đưa vào cơ thể qua miệng, dưới dạng khí dung hoặc dạng nhỏ giọt.

Các kháng nguyên trong các chế phẩm này được bao bọc trong các viên nang siêu nhỏ, giúp bảo vệ chúng khỏi các enzyme tiêu hóa. Mục tiêu là để nhân bản một gen mã hóa protein S của virus SARS CoV-2 (là kháng nguyên chính kích thích kháng thể trung hòa). Kết quả là, gen được đưa vào vùng mã hóa của nhung mao bề mặt của vi khuẩn sinh học và một vi khuẩn được hình thành với protein miễn dịch của virus trên bề mặt. Đến nay, các thử nghiệm tiền lâm sàng của loại vaccine này đang được tiến hành.

Nga phát triển vaccine ngừa Covid-19 không cần tiêm ảnh 1
Nga phát triển vaccine ngừa Covid-19 không cần tiêm. Ảnh: Tass

Hiện nay, Nga đang được phát triển 9 loại vaccine khác nhau có khả năng bảo vệ cơ thể con người khỏi virus SARS CoV-2. Sáu loại đang được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu quốc gia về virus học và công nghệ sinh học "Vector" trực thuộc Cơ quan giám sát, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng Liên bang Nga, 2 loại khác được phát triển bởi Công ty Biocad, trong đó có 1 loại nghiên cứu chung với Viện Y học Thực nghiệm tại thành phố St. Petersburg. Vaccine thứ 9 được phát triển bởi Viện nghiên cứu vaccine và huyết thanh St. Petersburg.

Trước đó, các nhà khoa học của Trung tâm Nghiên cứu quốc gia về virus và công nghệ sinh học "Vector” cũng đã phát triển một loại vaccine ngừa Covid-19 có thể đưa vào cơ thể bằng cách nhỏ vào mũi. Vaccine này đã được thử nghiệm tiền lâm sàng thành công.

Đến 2/6, Nga ghi nhận 42.3741 người nhiễm Covid-19, tăng 8.863 trường hợp so với 1 ngày trước đó, 186.985 người bình phục, 5037 người tử vong./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.