Nga phóng 579 tên lửa và UAV vào Ukraine: Phân tích quy mô và hiệu suất phòng không
Nga triển khai đợt tấn công hiệp đồng quy mô lớn gồm tên lửa đạn đạo Iskander và hàng trăm UAV Shahed, buộc Ukraine huy động hệ thống phòng thủ đa tầng để đánh chặn.
Lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công đường không quy mô lớn nhắm vào hệ thống cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine từ đêm 2/4 đến rạng sáng 3/4. Với tổng cộng 579 phương tiện tấn công được phát hiện, đây được đánh giá là nỗ lực áp đảo hệ thống phòng thủ đối phương thông qua mật độ hỏa lực dày đặc và sự kết hợp đa dạng giữa tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cùng thiết bị bay không người lái (UAV).
Phân tích vũ khí và các hướng tấn công
Theo số liệu từ Không quân Ukraine, đợt tập kích lần này huy động kho vũ khí đa dạng từ nhiều khu vực khác nhau. Lực lượng Nga đã phóng 10 tên lửa đạn đạo Iskander-M từ khu vực Kursk và Rostov, cùng với 25 tên lửa hành trình Kh-101 triển khai từ các máy bay ném bom hoạt động trên khu vực Samara. Ngoài ra, 2 tên lửa hành trình Iskander-K cũng được ghi nhận trong đợt tấn công này.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của 542 UAV, bao gồm dòng Shahed-136 do Iran thiết kế và các biến thể mới như Gerbera hay Italma. Những loại UAV mới này thường đóng vai trò mồi nhử hoặc hỗ trợ kỹ thuật nhằm làm quá tải hệ thống radar cảnh giới. Các phương tiện bay được phóng đi từ nhiều hướng chiến lược bao gồm Bryansk, Kursk, Oryol và Crimea, tạo ra thế trận tấn công đa hướng phức tạp.
Chiến thuật phòng thủ đa tầng của Ukraine
Để đối phó với cuộc không kích có cường độ cao, Ukraine đã vận hành cấu trúc phòng thủ đa tầng. Mạng lưới này kết hợp giữa máy bay chiến đấu, các đơn vị tên lửa đất đối không (SAM), các hệ thống tác chiến điện tử (EW) cùng các nhóm hỏa lực cơ động chuyên trách săn UAV. Việc sử dụng tác chiến điện tử đóng vai trò then chốt trong việc làm chệch hướng các loại UAV mồi nhử và giảm thiểu hiệu quả của tên lửa hành trình.
Kết quả thực địa cho thấy hiệu suất đánh chặn của Ukraine đạt tỷ lệ cao bất chấp áp lực từ số lượng mục tiêu lớn. Lực lượng phòng vệ đã vô hiệu hóa thành công 541 mục tiêu, cụ thể bao gồm:
- 24 tên lửa hành trình Kh-101
- Toàn bộ 2 tên lửa hành trình Iskander-K
- 515 UAV các loại
Tác động và thiệt hại ghi nhận
Mặc dù tỷ lệ đánh chặn đạt mức tối ưu, mật độ hỏa lực quá lớn từ Nga vẫn khiến một số phương tiện tấn công xuyên thủng lưới phòng thủ. Các báo cáo xác nhận có 11 tên lửa và 27 UAV đã đánh trúng các mục tiêu tại 20 địa điểm khác nhau trên khắp lãnh thổ Ukraine. Bên cạnh đó, các mảnh vỡ từ mục tiêu bị tiêu diệt đã rơi xuống 22 khu vực, gây ra rủi ro cho các khu dân cư và cơ sở hạ tầng lân cận.
Cuộc tấn công này một lần nữa khẳng định chiến lược của Nga trong việc duy trì áp lực hỏa lực liên tục, buộc Ukraine phải tiêu tốn lượng lớn đạn dược phòng không đắt đỏ để đối phó với các phương tiện tấn công có chi phí thấp như UAV mồi nhử.


