Nga ra mắt hệ thống laser chống UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo có độ chính xác trên 90%
Hệ thống vũ khí năng lượng mới do Inferit phát triển có khả năng tiêu diệt UAV bằng nhiệt ở khoảng cách 1km, hiệu quả với cả các mục tiêu miễn nhiễm với tác chiến điện tử.
Nga vừa chính thức công bố hệ thống laser chống thiết bị bay không người lái (UAV) thế hệ mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng vũ khí năng lượng định hướng vào thực chiến. Hệ thống do bộ phận an ninh thuộc Công ty Inferit phát triển, được thiết kế để phát hiện, theo dõi và tiêu diệt các mục tiêu bay tầm thấp với độ chính xác cực cao.

Khả năng phát hiện và thông số kỹ thuật ấn tượng
Hệ thống phòng thủ mới của Nga có khả năng phát hiện UAV ở khoảng cách lên đến 3km. Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, tổ hợp này còn có thể đo lường chính xác tốc độ, tọa độ và phạm vi di chuyển của mục tiêu theo thời gian thực. Sau khi xác định mục tiêu, hệ thống sẽ sử dụng tia laser cường độ cao để làm mù các cảm biến quang học hoặc trực tiếp phá hủy cấu trúc của UAV bằng nhiệt năng.
Về mặt kỹ thuật, hệ thống sở hữu những thông số đáng chú ý:
- Công suất: Module laser hiện tại đạt 3kW, với kế hoạch nâng cấp lên mức 12kW trong tương lai gần.
- Tầm bắn hiệu quả: Tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi 1km.
- Độ chính xác: Đạt trên 90% đối với các loại UAV kiểu trực thăng.
- Thời gian tác chiến: Hoạt động liên tục tối đa 100 giây, trong đó mỗi đợt tấn công thực tế chỉ mất từ 5-6 giây.
Tích hợp AI và hệ thống cảm biến đa tầng
Điểm cốt lõi giúp hệ thống này trở nên khác biệt là việc điều khiển hoàn toàn thông qua trí tuệ nhân tạo (AI). AI đảm nhiệm vai trò phân tích dữ liệu từ mạng lưới cảm biến dày đặc bao gồm: radar thu nhận mục tiêu chính, lidar, máy đo khoảng cách laser, camera nhiệt và module giám sát video chuyên dụng. Việc kết hợp nhiều loại cảm biến giúp hệ thống duy trì khả năng tác chiến trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
Đặc biệt, nhà phát triển khẳng định hệ thống này có hiệu quả vượt trội đối với cả các loại UAV tự hành hoàn toàn hoặc UAV dẫn hướng bằng cáp quang. Đây là những mục tiêu vốn được coi là "miễn nhiễm" trước các hệ thống tác chiến điện tử (EW) truyền thống vì chúng không phụ thuộc vào sóng vô tuyến để điều khiển.

Chiến lược bảo vệ hạ tầng trọng yếu
Quân đội Nga đang nỗ lực tích hợp sâu rộng các hệ thống dựa trên công nghệ laser vào mạng lưới phòng không quốc gia. Vào tháng 6/2025, Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành thử nghiệm quy mô lớn với 8 hệ thống laser khác nhau do tập đoàn nhà nước Rostec và Rosatom phát triển. Kết quả thử nghiệm đã xác nhận tính hiệu quả và độ tin cậy của dòng vũ khí này.
Hệ thống hiện đã được chứng nhận để triển khai bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu. So với các tên lửa phòng không truyền thống, vũ khí laser mang lại nhiều lợi thế chiến thuật: tốc độ phản ứng bằng vận tốc ánh sáng, độ chính xác tuyệt đối, chi phí cho mỗi lần bắn cực thấp và loại bỏ sự phụ thuộc vào dây chuyền cung ứng đạn dược phức tạp. Đây được xem là giải pháp kinh tế và hiệu quả nhất để đối phó với chiến thuật "bầy đàn" UAV trong tương lai.


