Nga sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Belarus; Biểu tình tại Pháp phản đối tăng thuế nhiên liệu

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra nhiều tin tức nổi bật như: Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Belarus nếu cần; Biểu tình tại Pháp phản đối tăng thuế nhiên liệu; Liên quân do Mỹ đứng đầu không kích làm nhiều trẻ em Syria thiệt mạng; Tìm thấy tàu ngầm Argentina sau 1 năm mất tích cùng 44 thủy thủ...

Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Belarus nếu cần

Nga sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Belarus; Biểu tình tại Pháp phản đối tăng thuế nhiên liệu ảnh 1

Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga được trưng bày tại Kubinka, ngoại ô Moskva ngày 22/8/2017. Nguồn: AFP/TTXVN

Đại sứ Nga tại Belarus Mikhail Babich ngày 16/11 tuyên bố Moskva sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Minsk nếu cần. Đó cũng là nghĩa vụ liên quan theo theo quy định liên minh Nga-Belarus.

Phát biểu với phóng viên, khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng cung cấp các tên lửa cho Belarus nếu phát hiện các mối đe dọa từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay không, Đại sứ Babich nhấn mạnh Nga, Belarus có quan hệ liên minh, khi Belarus cần, Nga sẽ căn cứ vào tình hình phát triển sẵn sàng đáp ứng mọi đề nghị hỗ trợ. "Toàn bộ hỗ trợ cần thiết sẽ được cung cấp theo hình thức và số lượng phù hợp với tình hình" - Đại sứ Nga khẳng định.

Tìm thấy tàu ngầm Argentina sau 1 năm mất tích cùng 44 thủy thủ

Tim thay tau ngam Argentina sau 1 nam mat tich cung 44 thuy thu hinh anh 1

Tàu ngầm ARA San Juan mất tích ngày 15/11/2017,trong lúc đang trở về căn cứ ở thành phố Mar del Plata. Ảnh: Hải quân Argentina

Sáng 17/11, Hải quân Argentina tuyên bố tàu ngầm ARA San Juan mất tích hồi năm ngoái đã được tàu lặn thăm dò Ocean Infinity của Mỹ tìm thấy ngoài khơi bán đảo Valdes, nằm cách mặt biển 800 m, AP đưa tin. Tuyên bố trên được đưa ra 2 ngày sau khi gia đình 44 thủy thủ mất tích cùng con tàu tổ chức lễ tưởng niệm 1 năm ARA San Juan biến mất. 

Hiện chưa có thông tin gì về số phận của 44 thủy thủ trên tàu. Theo ABC News, gia đình những quân nhân này vẫn nhận được tiền lương của họ, vì họ vẫn được xem là còn sống cho đến khi tìm thấy xác, hoặc chính quyền chính thức tuyên bố họ đã thiệt mạng.

Syria: Liên quân do Mỹ đứng đầu không kích, nhiều trẻ em thiệt mạng

Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại Syria. Nguồn: AFP/TTXVN
Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại Syria. Nguồn: AFP/TTXVN

Ngày 17/11, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria cho biết ít nhất 43 người, hầu hết là dân thường, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu tại tỉnh Deir Ez-Zor của nước này.

Theo SANA, các cuộc không kích diễn ra vào ngày 16/11 khi máy bay liên quân do Mỹ chỉ huy đã không kích trúng các khu vực đông dân cư tại hai ngôi làng Bu-Badran và Al-Sausa thuộc tỉnh Deir Ez-Zor. Trong số những người thiệt mạng, có 17 nạn nhân là trẻ em, và nhiều phụ nữ. Người phát ngôn Quân đội Mỹ Sean Ryan cũng thừa nhận liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các cuộc tấn công trên.

Bầu không khí APEC "nóng" bởi bài phát biểu của ông Tập Cận Bình

bau khong khi apec 'nong' boi bai phat bieu cua ong tap can binh hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: EPA-EFE

“Cố gắng xây dựng các rào cản và cắt đứt những mối quan hệ kinh tế gần gũi là đi ngược lại các quy luật và xu hướng kinh tế trong lịch sử. Đây là một cách tiếp cận với cái nhìn ngắn hạn và cầm chắc thất bại” – ông Tập Cận Bình phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp tại sự kiện bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC, ngày 17/11.

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi các nước nói không với chủ nghĩa bảo hộ và đơn phương. Theo Straits Times, ông Tập dường như đang nhắm thẳng đến các chính sách “Nước Mỹ là trên hết” của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Hoàng tử Arab Saudi phủ nhận từng dụ Khashoggi tới Thổ Nhĩ Kỳ

Hoàng tử Arab Saudi Khalid bin Salman. Ảnh: CNN.

Hoàng tử Arab Saudi Khalid bin Salman. Ảnh:CNN.

Hoàng tử Arab Saudi Khalid bin Salman, đồng thời là đại sứ Arab Saudi tại Mỹ, bác bỏ cáo buộc gọi điện cho Khashoggi để dụ ông tới Istanbul theo chỉ đạo từ Thái tử Mohammed, dẫn tới cái chết của nhà báo.

Trước đó, tờ Washington Post dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã kiểm tra cuộc điện thoại giữa Khashoggi và Khalid, trong đó Hoàng tử nói rằng nhà báo nên đến lãnh sự quán Arab Saudi ở Istanbul để lấy tài liệu và đảm bảo rằng ông sẽ an toàn. Theo Washington Post, CIA cho rằng Khalid thực hiện cuộc gọi theo chỉ đạo từ Thái tử Mohammed bin Salman, anh trai mình, và kết luận Thái tử đã ra lệnh giết nhà báo dựa trên đánh giá rằng Thái tử là người điều hành thực tế ở Arab Saudi. Tuy nhiên, phát ngôn viên CIA từ chối bình luận về những tiết lộ của Washington Post.

1.000 cuộc biểu tình nổ ra tại Pháp phản đối tăng thuế nhiên liệu

Người biểu tình ở Pháp. Nguồn: Reuters
Người biểu tình ở Pháp. Nguồn: Reuters

Ngày 17/11, hàng chục nghìn người dân Pháp đã tham gia chiến dịch phong tỏa các tuyến đường trên khắp nước Pháp nhằm phản đối việc chính phủ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron áp thuế cao hơn đối với nhiên liệu.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner phát biểu trên truyền hình cho hay đã có khoảng 1.000 cuộc biểu tình nổ ra trên khắp nước này với sự tham gia của 50.000 người. Các cuộc biểu tình diễn ra theo lời kêu gọi trên mạng xã hội, là một phần trong phong trào "Áo vàng" - áo bảo hộ mà lái xe mặc mỗi khi xe gặp sự cố, đã cản trở giao thông trên các đường cao tốc và một số tuyến đường dẫn tới nhà kho nhiên liệu và sân bay.

Bão tuyết bất thường tấn công bờ Đông nước Mỹ

bao tuyet bat thuong tan cong bo dong nuoc my hinh 1
Ảnh:  USA Today

Trận bão tuyết bất thường ở khu vực bờ Đông nước Mỹ đã làm cản trở giao thông và khiến nhiều trường học phải đóng cửa tạm thời. Nhiệt độ ở một số nơi xuống tới ở mức -2 độ C. Theo dự báo của các trung tâm khí tượng Mỹ, đây mới chỉ là giai đoạn đầu của trận tuyết.

Mưa, tuyết và băng do trận bão tuyết gây ra đã tạo ra tình trạng trơn trượt dẫn tới nhiều vụ tai nạn đường bộ, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 400.000 người ở 17 bang đã lâm vào cảnh mất điện. Hơn 8.000 chuyến bay đã bị chậm chuyến và gần 2.000  chuyến bay đã bị hủy trên toàn nước Mỹ.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.