Nga sẵn sàng gửi thêm chuyên gia tới Venezuela; NATO lên kế hoạch tập trận với Ukraine ở Biển Đen

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nga sẵn sàng gửi thêm chuyên gia quân sự đến Venezuela; NATO lên kế hoạch tập trận với Ukraine ở Biển Đen; Thủ tướng Anh Theresa May chính thức từ chức... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Nga sẵn sàng gửi thêm chuyên gia quân sự đến Venezuela

Tiêu điểm - Với vũ khí sẵn có, Nga có thể giúp đỡ Venezuela như thế nào trước viễn cảnh Mỹ can thiệp quân sự? (Hình 2).
Nhân viên quân sự Nga tại Venezuela.

Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga ngày 7/6 dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao nước này cho biết, Nga sẵn sàng gửi thêm các chuyên gia quân sự đến Venezuela nếu cần thiết. Trong khi đó, TASS - một hãng thông tấn khác của Nga cũng đưa tin, hiện Nga không loại trừ khả năng tăng số lượng nhân viên quân sự tại Venezuela.

Trước đó, phía Nga vẫn khẳng định, lực lượng quân sự nước này đến Venezuela để giúp quốc gia Mỹ Latinh này duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và sử dụng vũ khí một cách tốt nhất, và rằng quân đội Nga được phép có mặt ở Venezuela một cách hợp pháp theo thỏa thuận được ký kết giữa hai nước vào năm 2001. Phát biểu tại St Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lên tiếng cảnh báo việc Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela sẽ là một “thảm họa” và đây là việc mà thậm chí đồng minh của Mỹ cũng không ủng hộ. Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, các chuyên gia Nga ở Venezuela để làm việc với các khí tài của Nga theo thỏa thuận đã được nhất trí giữa hai bên.

Iran từ chối mở rộng đàm phán hạt nhân

Chú thích ảnh
Kỹ thuật viên Iran làm việc tại nhà máy làm giàu urani ở Isfahan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngày 7/6, Iran đã từ chối lời kêu gọi của Pháp mở rộng cuộc đàm phán quốc tế về chương trình hạt nhân và quân sự của Tehran, nhấn mạnh nước này sẽ chỉ thảo luận về thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Iran đạt được với các cường quốc trên thế giới.

Động thái trên được đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho hay, Paris và Washington đều muốn ngăn Tehran có được các vũ khí hạt nhân và các cuộc đàm phán mới nên tập trung vào việc kiềm chế chương trình tên lửa đạn đạo và các vấn đề khác. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố, sẽ không tổ chức bất cứ cuộc thảo luận nào vượt ra khỏi khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ bỏ năm ngoái. 

NATO lên kế hoạch tập trận với Ukraine ở Biển Đen

NATO len ke hoach tap tran voi Ukraine o Bien Den hinh anh 1
Tàu chiến M653 Capricorne của Pháp tới cảng Odessa của Ukraine, tham gia cuộc tập trận hải quân chung, ngày 23/3. Ảnh: TTXVN

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã có cuộc gặp với tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Brussels, Bỉ. Tuyên bố chung giữa hai nhà lãnh đạo được đăng tải trên trang web của NATO cho biết, tổ chức này có kế hoạch tiến hành cuộc diễn tập quân sự trên Biển Đen với Ukraine trong tháng Bảy tới. Ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh rằng, NATO sẽ tiếp tục ủng hộ về chính trị và thực tế cho Ukraine, bao gồm các cuộc diễn tập quân sự chung.

Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định, kế hoạch gia nhập NATO là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Ukraine. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn sau cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ chỉ gia nhập NATO sau khi tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân, dự kiến sẽ được tổ chức khi người dân sẵn sàng.

Thủ tướng Anh Theresa May chính thức từ chức

ba may di "khong ken khong trong"- nong cuoc dua cho ghe thu tuong anh hinh 1

Thủ tướng Anh Theresa May chính thức rời vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ. Ảnh: Reuters

Như đã tuyên bố 2 tuần trước đó, Thủ tướng Anh Theresa May ngày 7/6 đã chính thức từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ. Sự ra đi của bà May đã mở đường cho cuộc đua tìm người thay thế bà May và vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ chính thức bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt trong bối cảnh tiến trình Brexit đang lâm vào bế tắc.

Bà May đã chính thức rời vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ thông qua một bức thư riêng gửi tới toàn thể đảng trong ngày hôm nay, song không tổ chức họp báo hay bất cứ sự kiện gì để đánh dấu ngày này. Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, mặc dù từ chức song bà May vẫn sẽ là Thủ tướng Anh cho đến khi đảng Bảo thủ chọn ra được lãnh đạo mới, nhiều khả năng diễn ra vào tháng 7 tới. Trong thời gian tạm giữ chức Thủ tướng, chờ người kế nhiệm tiếp quản, Thủ tướng May sẽ chỉ chú trọng xử lý các vấn đề nội địa. Những vấn đề liên quan Brexit, bà May sẽ không can dự.

Sau Google, tới lượt Facebook ‘nghỉ chơi’ Huawei

Sau Google, tới lượt Facebook ‘nghỉ chơi’ Huawei - Ảnh 1.
Ảnh minh họa: Reuters

Công ty Facebook vừa ngừng cấp phép cho Huawei cài đặt trước các ứng dụng của họ trên điện thoại Huawei. Như vậy là một đại gia công nghệ nữa của Mỹ dừng hợp tác với công ty Trung Quốc. Theo Hãng tin Reuters, đây có thể gọi là một đòn chí tử mới nhất giáng vào Huawei trong bối cảnh nhà sản xuất smartphone thứ 2 thế giới vẫn đang cố gắng vượt qua những thách thức dồn dập kể từ sau khi chính quyền Mỹ ra lệnh cấm công ty này được mua các linh kiện, phần mềm của Mỹ.

Thông tin từ Facebook xác nhận với Reuters cho biết, những người đang sử dụng điện thoại Huawei vẫn tiếp tục được sử dụng và cập nhật các ứng dụng của họ. Tuy nhiên các điện thoại sắp ra mắt của Huawei sẽ không còn được cài đặt những ứng dụng rất phổ biến và thường được cài đặt sẵn trước như Facebook, WhatsApp và Instagram.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.