Nga sẵn sàng nếu xảy ra chiến tranh Triều Tiên

Nga ghi nhận tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên đặt ra vấn đề các nước này cần sẵn sàng nếu điều tồi tệ nhất - chiến tranh Triều Tiên - xảy ra.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: Sputnik
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: Sputnik

Theo Sputnik ngày 2-12, chia sẻ quan điểm của mình về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng trong trường hợp xảy ra chiến tranh Triều Tiên, hai nạn nhân đầu tiên là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ông cũng lên án những hành động khiêu khích của Mỹ với Triều Tiên, cũng như việc Washington lôi kéo Tokyo và Seoul ủng hộ hành động khiêu khích này.

Còn theo tờ Newsweek, ông Nikolai Patruschev - người đứng đầu Hội đồng an ninh Nga - ngày 1-12 cho biết Nga đã chuẩn bị sẵn sàng nếu xảy ra chiến tranh Triều Tiên.

 Ông Nikolai Patruschev - chủ tịch Hội đồng an ninh Nga - trong một cuộc họp - Ảnh: Reuters
Ông Nikolai Patruschev - chủ tịch Hội đồng an ninh Nga - trong một cuộc họp - Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với Đài RIA Novosti của Nga, ông Patruschev nói Chính phủ Nga đã nghĩ đến kịch bản chiến tranh, tuy nhiên ông không nói rõ vai trò của Nga trong xung đột này và cho rằng "Nga về cơ bản là tự bảo vệ cho chính mình".

Trong ba tháng qua, Nga đã tổ chức tập trận hải, lục, không quân tại vùng Primorye, nơi Nga có đường biên giới ngắn với Triều Tiên.

Chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng cho phóng tên lửa Hwang-15, quân đội Nga thông báo họ tổ chức một cuộc tập trận nữa ở Primorye, lần này có cả tập luyện đổ bộ lên bãi biển. Vùng Kamchatka lân cận cũng sẽ có tập trận vào cuối năm.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng tiếp tục tố Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng những ngôn ngữ đanh thép. Theo CNN, ngày 2-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên chỉ trích ông Trump là "phá hoại hòa bình thế giới" và Trump đang "cầu xin một cuộc chiến tranh hạt nhân".

Triều Tiên tuyên bố trở thành quốc gia hạt nhân - Ảnh: Reuters
Triều Tiên tuyên bố trở thành quốc gia hạt nhân - Ảnh: Reuters

Cáo buộc được Triều Tiên đưa ra trước thời điểm Mỹ và Hàn Quốc dự kiến tiến hành tập trận chung vào ngày 4-12 với khoảng 12.000 quân nhân Mỹ và 230 máy bay tham gia.

Căng thẳng Mỹ và Triều Tiên vẫn không ngừng leo thang trong những tuần qua và mới đây, ngày 29-11, Triều Tiên đã bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong - 15, được cho là mạnh nhất từ trước tới nay và có thể đặt toàn bộ lãnh thổ Mỹ vào tầm bắn. Sau vụ thử tên lửa, Triều Tiên tuyên bố trở thành quốc gia hạt nhân.

Theo TTO

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.