Nga sẽ bán 5 tổ hợp S400 cho Ấn Độ trong gói hợp đồng trị giá gần 10 tỷ USD

Theo P.V (www.vietnamplus.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Nga Putin đã đến New Delhi để tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga-Ấn thường niên lần thứ 19 và có thể sẽ chứng kiến việc ký kết các thỏa thuận quân sự giữa 2 nước trị giá gần 10 tỷ USD.
Nga sẽ bán 5 tổ hợp S400 cho Ấn Độ trong gói hợp đồng trị giá gần 10 tỷ USD ảnh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại một hội nghị ở Johannesburg, Nam Phi ngày 26/7/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo The Hindu, Tổng thống Nga Vladimir Putin tối 4/10 đã đến New Delhi để tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga-Ấn thường niên lần thứ 19, trong đó hai bên có thể sẽ chứng kiến việc ký kết các thỏa thuận quân sự trị giá tổng cộng gần 10 tỷ USD.

Giới chuyên gia cho rằng, chuyến thăm này chỉ kéo dài 24 giờ nhưng có thể sẽ tạo ra những tác động lâu dài đối với quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ.

Trong ngày 5/10, Ấn Độ và Nga dự kiến sẽ ký kết 3 thỏa thuận quân sự lớn gồm 5 hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 trị giá hơn 5 tỷ USD, 4 khinh hạm tàng hình và 1 thỏa thuận về súng trường Ak-103 được sản xuất tại Ấn Độ.

Theo lịch trình, ông Putin sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 5/10 trong một "bữa sáng làm việc", được nối tiếp bởi cuộc hội đàm cấp phái đoàn.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ chứng kiến việc ký kết ít nhất 23 thỏa thuận về đầu tư, hợp tác không gian, vận tải và kinh doanh.

Hai bên cũng sẽ thảo luận về sự hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân và có thể là cả vấn đề Afghanistan./.  

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.