Nga sẽ đáp trả các động thái của NATO; Nhật Bản mở cửa cho lao động nước ngoài

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra nhiều sự kiện như: Tổng thống Trump nhượng bộ, ngưng chia rẽ gia đình nhập cư bất hợp pháp; Nga sẽ đáp trả tương xứng các động thái của NATO ở gần biên giới; Ai Cập tiếp tục chiến dịch chống khủng bố ở Sinai; Nhật Bản mở cửa cho nửa triệu lao động nước ngoài...

Tổng thống Trump nhượng bộ, ngưng chia rẽ gia đình nhập cư lậu

Tổng thống Trump nhượng bộ, ngưng chia rẽ gia đình nhập cư lậu - ảnh 1
Sắc lệnh mới với chữ ký của Tổng thống Trump hôm 20/6 (giờ Mỹ). Ảnh: Reuters

Trước sức ép từ quốc hội và cộng đồng quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký vào sắc lệnh tạm ngưng tách con cái khỏi cha mẹ di dân bất hợp pháp qua đường biên giới phía nam.

Quyết định trên được công bố một ngày sau khi Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiêp Quốc (UNHCR) và trong bối cảnh hơn 2.300 trẻ em bị tách riêng khỏi cha mẹ và thân nhân sau khi vượt biên giới bất hợp pháp vào Mỹ từ ngày 5/5.

Tuy nhiên, lãnh đạo Nhà Trắng cảnh báo rằng thậm chí với sự điều chỉnh mới nhất, công cuộc thi hành trật tự biên giới sẽ càng khắt khe hơn.

Nga sẽ đáp trả tương xứng các động thái của NATO ở gần biên giới

Nga: sẽ đáp trả tương xứng các động thái của NATO ở gần biên giới
Quân đội Nga.

Phát biểu tại hội nghị quốc phòng tổ chức tại Crimea, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói rằng, từ đầu năm đến nay NATO đã tổ chức 13 cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với sự tham gia của hơn 40.000 quân và 2.000 trang bị vũ khí. 

Shoigu chỉ trích việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania năm 2016 và sẽ triển khai ở Ba Lan vào cuối năm nay. Ông nói rằng, động thái này của Mỹ ảnh hưởng đến tình hình ổn định ở Châu Âu và chiến lược hạt nhân mới của Mỹ đã xác định Nga là kẻ thù chính.

Ômg Sergey Shoigu tuyên bố, quân đội nước này sẽ có hành động tương xứng trước những động thái tăng cường lực lượng của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở hướng chiến lược phía Tây Nam nước Nga.

Thủ tướng Đức kêu gọi giải pháp với "khuynh hướng gây hấn của Iran"

Quốc vương Jordan và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Nguồn: AFP
Quốc vương Jordan và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Nguồn: AFP

Theo Reuters, ngày 21/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết các nước châu Âu đều có quan ngại về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, và kêu gọi những giải pháp cho "những khuynh hướng gây hấn" của nước này tại Trung Đông. 

Phát biểu sau cuộc gặp với Quốc vương Jordan Abdullah tại Amman, bà Merkel nói rõ: "Những khuynh hướng gây hấn của Iran không chỉ phải được thảo luận mà chúng ta cần gấp những giải pháp." 

Trung Quốc cáo buộc Mỹ dùng thủ đoạn thương mại không công bằng

Hàng hóa được xếp tại cảng Nansha ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: EPA/TTXVN
Hàng hóa được xếp tại cảng Nansha ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo AP, Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ lợi dụng những chiến thuật gây sức ép và tống tiền trong việc đe dọa áp đặt thuế hàng trăm tỷ USD đối với những hàng nhập khẩu Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong ngày 21/6 cho biết Mỹ đang làm phương hại tới trật tự thương mại toàn cầu và những biện pháp của nước này sẽ gây bất lợi cho những lợi ích kinh doanh của chính Mỹ cũng như những đối tác thương mại của Mỹ. 

Cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho rằng các chính sách thương mại của Washington là nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh quốc gia cũng như nạn đánh cắp sở hữu trí tuệ từ Trung Quốc. 

Phu nhân thủ tướng Israel bị buộc tội gian lận và bội tín

Phu nhan thu tuong Israel bi buoc toi gian lan va boi tin hinh anh 2
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng phu nhân. Ảnh:Reuters.

Theo AFP, lệnh truy tố bà Sara Netanyahu, phu nhân đương kim thủ tướng Benjamin Netanyahu được đưa ra hôm 21/6 với các tội danh gian lận và bội tín sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng của cảnh sát Israel.

Cơ quan công tố Israel cáo buộc bà Sara đã sử dụng tiền công quỹ để chi trả cho các bữa tiệc xa hoa với tổng giá trị tới gần 100.000 USD tại tư dinh của Thủ tướng Netayahu trong thời gian từ năm 2010-2013.

Bà Sara cũng bị cáo buộc cung cấp lời khai không trung thực trước nghi vấn dùng tiền công để thuê đầu bếp riêng tại tư gia. Số tiền thuê đầu bếp riêng được cho lên tới 10.000 USD. 

Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu hiện cũng đối mặt với cuộc điều tra cáo buộc tham nhũng. Ông Netanyahu cùng các thành viên gia đình bị nghi nhận xì gà, rượu và đồ trang sức trị giá gần 300.000 USD từ những người giàu có.

Ecuador có thể bỏ quy chế tị nạn đối với nhà sáng lập WikiLeaks

ecuador co the bo quy che ti nan doi voi nha sang lap wikileaks hinh 1

Nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange. Ảnh: Sky News

Trong một phát biểu trên truyền hình ngày 20/6, tân Ngoại trưởng Ecuador Jose Valencia cho biết, nơi trú ẩn hiện nay cho nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange không phải là mãi mãi. Ecuador đang tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề này và đảm bảo sẽ không vi phạm các quyền của người tị nạn.

Mọi liên lạc của ông Assange với thế giới bên ngoài đã bị cắt từ tháng 3 vừa qua, sau khi quan hệ giữa Ecuador với Anh trở nên căng thẳng do nước này đưa ra các cáo buộc liên quan đến cuộc chiến tranh Iraq. Tổng thống Ecuador Lenin Moreno sau đó đã ra lệnh dỡ bỏ mức an ninh tăng cường tại các phái bộ ngoại giao của nước này ở nước ngoài.

Ngân hàng Anh quyết định giữ nguyên lãi suất

Trụ sở BoE tại thủ đô London. Ảnh: AFP/TTXVN

Trụ sở BoE tại thủ đô London. Ảnh: AFP/TTXVN

Khép lại cuộc họp chính sách thường kỳ của Ủy ban chính sách tiền tệ (MPC) thuộc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) ngày 21/6, BoE đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 0,5%.

Quyết định trên ngay lập tức đã giúp đồng bảng Anh hồi phục lên mức 1,32 USD đổi được 1 bảng Anh sau khi đồng tiền này có lúc đã chạm mức thấp nhất trong bảy tháng qua trong phiên giao dịch cùng ngày. 

Bên cạnh quyết định giữ nguyên lãi suất, BoE cũng thông báo sẽ bắt đầu bán trái phiếu khi lãi suất tăng lên mức 1,5%. BoE hiện nắm giữ 435 tỷ bảng trái phiếu mà ngân hàng đã mua trong khuôn khổ chương trình nới lỏng định lượng (QE). 

Ai Cập tiếp tục chiến dịch chống khủng bố ở Sinai

ai cap tiep tuc chien dich chong khung bo o sinai hinh 1

Quân đội Ai Cập trong chiến dịch chống khủng bố ở Sinai. Ảnh: Egyptoday

Trong tuyên bố đưa ra ngày 21/6 về những tiến triển mới nhất trong chiến dịch chống khủng bố ở Bắc và Trung Sinai, quân đội Ai Cập cho biết, đã tiêu diệt 32 phần tử cực đoan và bắt giữ 36 người khác, phá hủy các xe vũ trang, kho vũ khí, cũng như tịch thu hàng chục thiết bị nổ tự tạo.

Lực lượng quân đội cũng đã phát hiện và tháo dỡ 15 thiết bị kích nổ, đồng thời đột kích và phá hủy 272 lều trú ấn của các phần tử vũ trang, thu giữ số lượng đạn dược, thiết bị nổ tự tạo, máy tính, thiết bị chụp ảnh và một số quân phục.

Chiến dịch Sinai 2018 được triển khai từ tháng 2 vừa qua nhằm ngăn chặn và tiêu diệt các phần tử cực đoan, khủng bố ở miền Bắc và Trung Sinai, các khu vực khác ở đồng bằng sông Nile. 

Nhật Bản mở cửa cho nửa triệu lao động nước ngoài

Thực tập sinh ngành xây dựng người Việt ở Tokyo /// Ảnh: Chụp màn hình Nikkei Asian Review
Thực tập sinh ngành xây dựng người Việt ở Tokyo. Ảnh chụp màn hình Nikkei Asian Review

Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua chính sách mới, có thể thu hút thêm 500.000 lao động nước ngoài nhằm đối phó tình trạng thiếu hụt nhân lực.

Theo chính sách mới được phê chuẩn, Nhật Bản sẽ cấp thị thực (visa) cho lao động nước ngoài trong 5 lĩnh vực thiếu hụt nhân lực nhất, gồm xây dựng, nông nghiệp, khách sạn, đóng tàu và chăm sóc người cao tuổi. Chính sách này bắt đầu có hiệu lực trong năm tài chính sắp tới (từ tháng 4.2019 - 3.2020). Người lao động sẽ được cấp visa làm việc trong 5 năm nếu vượt qua 2 kỳ thi kiểm tra năng lực ngôn ngữ và tay nghề vào tháng 4.2019. Trong đó, họ phải thể hiện khả năng hiểu được những đoạn hội thoại nói với tốc độ chậm và thực hiện các nhiệm vụ cơ bản theo yêu cầu công việc. Trong một số trường hợp, chính phủ sẽ cân nhắc cấp visa vô thời hạn và cho phép người thân đi cùng, theo tờ Nikkei Asian Review. Còn thực tập sinh kỹ năng nếu như trước đây phải về nước sau khi hết thời hạn 5 năm thì nay có thể tiếp tục được cấp visa lao động thêm tối đa 5 năm nữa.

Thủ tướng New Zealand sinh con gái đầu lòng

thu tuong new zealand sinh con gai dau long hinh 1

Bức ảnh trên Instagram của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Chiều 21/6, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tải lên tài khoản Instagram bức ảnh bế con gái mới chào đời và bày tỏ sự cám ơn trước những lời chúc tốt lành và đội ngũ nhân viên y tế tại bệnh viện Quận Auckland, nơi bà sinh con. Trước đó, vào sáng sớm 21/6 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Jacinda đã cùng người bạn trai vào bệnh viện Auckland District để sinh con.

Thủ tướng Jacinda sẽ nghỉ sinh trong 6 tuần. Trong thời gian này, Phó Thủ tướng Winston Perter sẽ đảm nhiệm vai trò quyền Thủ tướng.

Thủ tướng Jacinda Ardern là phụ nữ thứ hai trên thế giới sinh con khi đang đảm nhiệm vai trò người đứng đầu Chính phủ. Trước đó, cố Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto cũng đã sinh con khi đang tại nhiệm vào năm 1990.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.