Nga sẽ đặt 2 tàu sân bay vạn năng đầu tiên tại Crimea

(Baonghean.vn) - Đây là những tàu sân bay có lượng giãn nước khi lặn lên tới 15.000 tấn, có một bến đỗ dành cho các tàu thuyền khác, hay vận chuyển xe bọc thép.
Một tàu sân bay của Hải quân Nga đỗ tại bến cảng Sevastopol, Crimea. Ảnh: TASS
Một tàu sân bay của Hải quân Nga đỗ tại bến cảng Sevastopol, Crimea. Ảnh: TASS

Một nguồn tin trong ngành công nghiệp đóng tàu của TASS cho biết, hai tàu sân bay trực thăng vạn năng đầu tiên (UDC) của Nga sẽ được đặt tại nhà máy đóng tàu Zaliv của Crimea vào tháng 5/2020 tới.

"Hai UDC này có lượng giãn nước khi lặn lên tới 15.000 tấn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Nga đặt sản xuất UDC tại xưởng đóng tàu Zaliv ở Kerch, Crimea vào năm 2020" - nguồn tin cho biết. 

Con tàu đầu tiên được lên kế hoạch bàn giao cho hạm đội hải quân của Nga vào cuối năm 2027, trước khi hoàn thành chương trình vũ khí quân sự của nhà nước. 
Các tàu sân bay trực thăng này có khả năng mang theo số lượng lớn các máy bay trực thăng hạng nặng cho nhiều mục đích khác nhau (tối đa 16 chiếc). Ngoài ra UDC còn có một bến đỗ dành cho các tàu thuyền khác, hay vận chuyển xe bọc thép. 
Các cơ quan liên ngành cũng cho rằng, việc phát triển dự án kỹ thuật cho các tàu sân bay thế hệ mới đang trong giai đoạn cuối cùng. Sau khi hoàn thành, trong vài tháng tới, hợp đồng sản xuất UDC sẽ được ký kết. 
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, trước cuối năm 2019 sẽ hoàn thành các chiến lược và kỹ thuật cho các tàu sân bay đổ bộ đầu tiên của Nga. Theo đó, những tàu sân bay đầu tiên sẽ được bàn giao bắt đầu từ năm 2027, và tiếp tục đến năm 2030. 
Nhà máy Zaliv ở Kerch, Crimea có một đường trượt để đóng tàu dài tới 300 m, rộng tới 50 m, cho phép chế tạo những con tàu có lượng giãn nước hơn 150 nghìn tấn./.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.