Nga sẽ không bao giờ 'thu mình' trước Mỹ trong cuộc chiến thị thực

(Baonghean.vn) - Đáp trả những lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hai nhân viên của Ủy ban điều tra Nga, Moskva sẽ nới rộng các hạn chế đối với công dân Mỹ.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: TASS
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: TASS

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng, các biện pháp hạn chế thị thực đối với công dân Nga là động thái tiếp nối cho những "chính sách hoàn toàn thất bại".

"Dường như phía Mỹ cho rằng, chúng tôi sẽ thu mình trước những biện pháp trừng phạt, nhưng không, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra" - Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh. 
Giới chức Nga đặc biệt quan tâm đến những thông tin suy đoán về việc không cấp thị thực Nga cho các thượng nghị sỹ Mỹ, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của Mỹ từ cuối tháng 8/2019. 
"Các cơ quan chức năng liên quan đã cố gắng phân tích nguyên nhân của những trường hợp bị từ chối visa. Không ai từ chối cấp visa cho họ cả, nhưng đây là những trường hợp nằm trong danh sách hạn chế nhập cảnh vào Nga" - ông Sergei Ryabkov cho biết. 
Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov tuyên bố rằng, chỉ khi Washington từ bỏ việc mở rộng danh sách hạn chế cấp thị thực cho các nhân viên ngoại giao Nga, Moskva sẽ có hành động tương tự dựa trên nguyên tắc "có đi, có lại". "Trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, "trái bóng" trách nhiệm đối với công nhân Mỹ nằm một nửa "bên sân" chính quyền Mỹ", ông Ryabkov nói. 
Thời gian gần đây, quan hệ Mỹ - Nga lại nóng lên khi hai bên đổ lỗi cho nhau không cấp thị thực cho một loạt các nhà ngoại giao 2 nước.
Trước đó, tờ New York Times từng trích dẫn lời của nhân viên ngoại giao Đại sứ quán Mỹ tại Moskva, cho rằng Nga từ chối cấp thị thực cho 30 giáo viên dạy học tại trường tiếng Anh thuộc Đại sứ quán Mỹ tại Moskva.
Phản bác lại những thông tin này, Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo và gọi các tuyên bố của giới chức Mỹ là "những lời nói dối".
Đồng thời, phía Nga cũng chỉ trích Mỹ đã khơi mào cho "cuộc chiến visa", bởi trong nhiều năm qua, Mỹ gây khó khăn cho Nga trong việc luân chuyển nhân viên ngoại giao của nước này, trì hoãn việc cấp thị thực cho hơn 60 nhân viên ngoại giao của các cơ quan đại diện của Nga ở nước ngoài.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.