Nga sẽ xem mọi sự hiện diện quân sự nước ngoài tại Ukraine là mối đe dọa
"Điều này có thể leo thang thành một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa đất nước của chúng tôi và một số thành viên NATO tham gia vào những thứ được gọi là sứ mệnh này – mà thực tế sẽ đồng nghĩa với toàn bộ liên minh", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

Bà Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng bất kỳ sự hiện diện quân sự nước ngoài nào tại Ukraine cũng sẽ bị Moskva coi là mối đe dọa và có thể dẫn đến một cuộc xung đột vũ trang trực tiếp với NATO.
“Chúng tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng mọi sự hiện diện quân sự nước ngoài tại Ukraine – bất kể mang quốc kỳ, biểu tượng hay thẩm quyền được tuyên bố nào – đều sẽ bị Nga coi là mối đe dọa đối với đất nước chúng tôi. Điều này có thể leo thang thành một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa Nga và một số thành viên NATO tham gia vào cái gọi là các "sứ mệnh" như vậy, mà trên thực tế sẽ đồng nghĩa với việc toàn bộ liên minh bị kéo vào”, bà Zakharova tuyên bố.
Theo bà Zakharova, chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “đang kỳ vọng các đồng minh châu Âu sẽ có những bước đi cụ thể để triển khai quân đội của họ, nhưng trên thực tế, điều này đồng nghĩa với việc các quốc gia đó sẽ tham chiến cùng phe với chính quyền Kiev”.
Tuy nhiên, bà nhận xét rằng các nước phương Tây “vẫn chưa đạt được bất kỳ quyết định rõ ràng nào” về vấn đề này. “Việc quá trình này bị đình trệ rõ ràng đang gây ra sự thất vọng cho chính quyền Zelensky”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhận định.
Trước đó, vào ngày 12/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đã tuyên bố rằng, bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội NATO tại Ukraine – dù dưới danh nghĩa hay hình thức nào – đều sẽ bị coi là mối đe dọa trực tiếp đối với Nga. Ông nhấn mạnh rằng Moskva sẽ không chấp nhận điều đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào.