Nga tái hiện cuộc diễu binh lịch sử trong Ngày chiến thắng

Ngày 7/11, tại Quảng trường Đỏ hơn 6.000 người Nga đã tái hiện cuộc duyệt binh lịch sử nâng cao tinh thần chiến đấu chống phát xít 73 năm trước.

Ngày 7/11/1941, Liên Xô tổ chức diễu hành quân sự trên Quảng trường Đỏ, kỷ niệm 24 năm Cách mạng tháng Mười thành công.
Ngày 7/11/1941, Liên Xô tổ chức diễu hành quân sự trên Quảng trường Đỏ, kỷ niệm 24 năm Cách mạng tháng Mười thành công.
Cuộc duyệt binh diễn ra giữa một trận bão tuyết, ngay khi Moscow đang lâm nguy vì quân Đức chỉ còn cách cửa ngõ thành phố khoảng 30 km.
Cuộc duyệt binh diễn ra giữa một trận bão tuyết, ngay khi Moscow đang lâm nguy vì quân Đức chỉ còn cách cửa ngõ thành phố khoảng 30 km.
Sự kiện này được coi như một chiến dịch quân sự quy mô lớn vì nó nâng cao mạnh mẽ nhuệ khí của quân và dân.
Sự kiện này được coi như một chiến dịch quân sự quy mô lớn vì nó nâng cao mạnh mẽ nhuệ khí của quân và dân.
Hồng quân Liên Xô sau đó tiến thẳng ra mặt trận, chiến đấu chống kẻ thù.
Hồng quân Liên Xô sau đó tiến thẳng ra mặt trận, chiến đấu chống kẻ thù.
Hầu hết các các bước ngoặt trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945, từ việc bảo vệ Moscow cho đến đánh chiếm Reichstag, Berlin, đánh bại Đức quốc xã lần đầu tiên được tái hiện trong cuộc diễu hành.
Hầu hết các các bước ngoặt trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945, từ việc bảo vệ Moscow cho đến đánh chiếm Reichstag, Berlin, đánh bại Đức quốc xã lần đầu tiên được tái hiện trong cuộc diễu hành.
Những người tham gia mặc quân phục của Hồng quân Liên Xô, rước 500 bức ảnh chân dung những binh sĩ từng tham gia cuộc duyệt binh năm 1941.
Những người tham gia mặc quân phục của Hồng quân Liên Xô, rước 500 bức ảnh chân dung những binh sĩ từng tham gia cuộc duyệt binh năm 1941.
Chương trình kết thúc bằng màn trình diễn vũ khí, gồm 60 xe chiến đấu được chế tạo từ năm 1939-1945, xe tăng T-38, T-37, T-60, xe bọc thép và máy bay chiến đấu I-153 và MiG -3 cũng lần đầu tiên xuất hiện trên quảng trường.
Chương trình kết thúc bằng màn trình diễn vũ khí, gồm 60 xe chiến đấu được chế tạo từ năm 1939-1945, xe tăng T-38, T-37, T-60, xe bọc thép và máy bay chiến đấu I-153 và MiG -3 cũng lần đầu tiên xuất hiện trên quảng trường.
Hơn một nghìn cựu chiến binh, trong đó có 28 người từng tham gia cuộc duyệt năm 1941 cũng có mặt tại sự kiện.
Hơn một nghìn cựu chiến binh, trong đó có 28 người từng tham gia cuộc duyệt năm 1941 cũng có mặt tại sự kiện.

 Theo Báo Đất Việt

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.