Nga tạm dừng bốc xếp dầu tại các cảng Baltic sau đợt tấn công UAV từ Ukraine
Hai trung tâm xuất khẩu dầu lớn của Nga là Primorsk và Ust-Luga phải ngừng hoạt động do hỏa hoạn sau cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái quy mô lớn của Ukraine.
Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn của Ukraine vào rạng sáng ngày 25/3 đã buộc hai cảng xuất khẩu dầu chủ lực của Nga tại vùng Baltic là Primorsk và Ust-Luga phải tạm dừng mọi hoạt động bốc xếp. Sự cố này không chỉ gây ra các đám cháy lớn tại các cơ sở hạ tầng năng lượng mà còn làm gia tăng áp lực lên thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Thiệt hại tại các trung tâm xuất khẩu dầu chiến lược
Theo báo cáo từ Reuters và các nguồn tin thực địa, các vụ nổ lớn đã dẫn đến hỏa hoạn tại các bể chứa dầu và điểm bốc xếp tại Ust-Luga. Khói đen bốc lên từ hiện trường có thể được nhìn thấy rõ rệt từ phía biên giới Phần Lan. Ông Jukka-Pekka Lumilahti, giám đốc khu vực lực lượng bảo vệ bờ biển Vịnh Phần Lan, xác nhận các đám cháy tại Primorsk rất dữ dội và chưa được dập tắt hoàn toàn tính đến thời điểm hiện tại.

Đáng chú ý, vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh các cảng này vừa mới nối lại hoạt động vào ngày 23/3 sau những đợt tập kích trước đó. Tại Ust-Luga, toàn bộ khu vực bốc xếp dầu thô và sản phẩm dầu đã bị phong tỏa để xử lý sự cố. Mặc dù thiệt hại về cơ sở vật chất là đáng kể, hiện chưa có báo cáo về thương vong hay sự cố rò rỉ dầu ra môi trường biển.
Tầm quan trọng chiến lược của Primorsk và Ust-Luga
Hai cảng Baltic này đóng vai trò sống còn trong chuỗi cung ứng năng lượng của Nga, là cửa ngõ chính vận chuyển dầu thô sang thị trường quốc tế:
- Cảng Primorsk: Có khả năng xuất khẩu hơn 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, là điểm trung chuyển chính cho loại dầu Urals chủ lực và dầu diesel chất lượng cao. Năm ngoái, cảng này đã xuất khẩu 16,8 triệu tấn sản phẩm dầu.
- Cảng Ust-Luga: Một trong những trung tâm xuất khẩu lớn nhất với sản lượng sản phẩm dầu đạt 32,9 triệu tấn trong năm qua.
Việc làm gián đoạn hoạt động tại các cơ sở này được đánh giá là một đòn giáng mạnh vào nguồn thu ngoại tệ của Nga. Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) đã lên tiếng xác nhận các UAV của họ “đã đánh trúng mục tiêu thành công”, gây hư hại nghiêm trọng cho hệ thống bể chứa và hạ tầng bốc xếp tại Ust-Luga.
Phản ứng quân sự và tác động khu vực
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 389 UAV của Ukraine trong đêm trên khắp lãnh thổ, bao gồm cả khu vực Moskva. Tuy nhiên, một số thiết bị bay vẫn vượt qua được lưới lửa phòng thủ để đánh trúng mục tiêu tại vùng Baltic, khu vực vốn nằm xa chiến tuyến truyền thống.
Vụ việc cũng gây lo ngại về an ninh cho các quốc gia láng giềng khi một số UAV đi lạc đã rơi xuống Latvia và Estonia. Tại Estonia, một chiếc UAV đã trúng vào nhà máy điện nhưng không gây thiệt hại đáng kể. Nghị sĩ Phần Lan Heikki Autto cho biết quy mô vụ cháy tại Primorsk lớn đến mức ông có thể quan sát thấy cột khói đen khổng lồ khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Helsinki vào ngày 24/3.
Các chuyên gia nhận định, chiến thuật gia tăng tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine nhằm mục tiêu trực tiếp vào nền kinh tế Nga trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình đang đình trệ. Điều này có thể gây ra những biến động mới trên thị trường dầu mỏ toàn cầu vốn đã chịu nhiều áp lực từ xung đột tại Trung Đông.


