Nga tăng cường các hoạt động quân sự tại Ukraine

Theo Hồng Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Một quan chức quân đội Ukraine cho rằng, Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công ở Ukraine, sau khi Nga tuyên bố các lực lượng nước này sẽ tăng cường các hoạt động quân sự ở tất cả các khu vực “diễn ra chiến dịch quân sự”.

Người phát ngôn của lực lượng tình báo Ukraine, ông Vadym Skibitskyi cho biết: “Đó không chỉ là các cuộc tấn công bằng tên lửa từ trên không và trên biển. Chúng ta có thể sẽ chứng kiến các cuộc pháo kích dọc theo toàn bộ tuyến đường liên lạc và toàn bộ chiến tuyến. Nga có thể tích cực sử dụng máy bay chiến thuật và máy bay trực thăng tấn công. Rõ ràng là Nga đang có sự chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công”.

Cảnh sát Ukraine tuần tra ở làng Dmytrivka, phía Tây Ukraine ngày 2/4. Ảnh: AFP

Cảnh sát Ukraine tuần tra ở làng Dmytrivka, phía Tây Ukraine ngày 2/4. Ảnh: AFP

Trong khi đó, quân đội Ukraine cũng cho biết, Nga đang tập hợp lực lượng để tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Sloviansk, một thành phố mang tính biểu tượng quan trọng do Ukraine nắm giữ ở khu vực phía Đông Donetsk. Bộ Quốc phòng Anh ngày 17/7 đánh giá, Moscow đang tăng cường phòng thủ tại các khu vực mà họ giành quyền kiểm soát ở phía Nam Ukraine sau khi chính phủ và lực lượng quân đội Ukraine cam kết đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ nước này.

Theo bộ này, Nga đang luân chuyển binh sỹ và thiết bị giữa 3 thành phố Kherson, Mariupol và Zaporizhzhia, đồng thời tăng cường an ninh xung quanh Melitopol. “Do thách thức về mặt nhân lực, việc Nga tăng cường lực lượng ở phía Nam trong khi tiếp tục cuộc chiến giành Donbas cho thấy các chỉ huy Nga đã nhìn nhận mức độ nghiêm trọng của các mối đe dọa”.

Phía Ukraine đã cáo buộc Nga tấn công bằng tên lửa vào trung tâm thành phố Vinnytsia vào ngày 14/7 và nã hơn 50 quả tên lửa Grad vào thành phố Nikopol trên sông Dnipro. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, tính đến thời điểm hiện tại Nga đã sử dụng hơn 3.000 tên lửa hành trình và thực hiện vô số các cuộc pháo kích, không kích nhằm vào các mục tiêu tại Ukraine. Hiện Moscow chưa đưa ra bất cứ phản hồi gì về tuyên bố nêu trên của Ukraine./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.